Lẽ sống

(NTO) Mỗi người chúng ta ai cũng khao khát và mong muốn có cuộc sống thật hạnh phúc. Muốn đạt được khát vọng đó, chúng ta phải tìm được một lẽ sống cho riêng mình. Lẽ sống sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chấp nhận nghịch cảnh vươn lên trong cuộc sống. Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là khi bạn chọn được cho mình một lẽ sống.

Lẽ sống chính là giá trị, chuẩn mực mà ai cũng muốn đạt đến. Nếu xác định được lẽ sống, có nghĩa là bạn đã chọn cho mình lý do để sống. Lẽ sống khác nhau thì cuộc đời và số phận của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Đem đến những giá trị lớn lao cho xã hội là những người biết chọn cho mình lẽ sống đúng, họ không bị cạm bẫy của cuộc đời làm tha hóa, biến chất. Họ chấp nhận dấn thân, đầu tư công sức, thời gian để thực hiện mục tiêu đã chọn, vì vậy họ luôn được mọi người yêu mến. Chọn cho mình một lẽ sống, điều đó không bao giờ là muộn. Lẽ sống mà bạn cần tìm có thể bắt đầu từ công việc hàng ngày, sự quan tâm chăm sóc đối với mọi người và lòng can đảm khi đối mặt với những khó khăn của cuộc sống. Đâu đó chúng ta vẫn còn thấy những trường hợp sống không mục đích, không có một lẽ sống rõ ràng. Họ không biết sống để làm gì, dùng cuộc đời của mình vào việc gì. Họ lãng phí thời gian vào những thú vui vô bổ, cuối cùng rơi vào trạng thái chán nản và bế tắc trong cuộc sống. Nếu xác định được mục đích đúng đắn, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp và đáng sống biết nhường nào. Cuộc sống có quý giá hay không tùy thuộc vào thái độ và mục đích sống của bạn. Bạn sống không phải chỉ cho mình, mà còn sống vì niềm hạnh phúc, niềm tự hào đối với những người khác. Lẽ sống là điều thật bình thường, chứ không phải điều gì quá lớn lao. Việc chọn cho mình một chủ nghĩa sống như thế nào không quan trọng, quan trọng là nhận thức của bạn, phải sống làm sao để không sống hoài, sống phí. Sống hết mình, luôn lạc quan, đầy khát vọng và không ngừng phấn đấu vươn lên. Cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn vẫn luôn là chính mình, không phải là bản sao của ai khác và cố gắng trở thành một người có giá trị. Người có lẽ sống cao đẹp là người biết suy nghĩ để hoàn thiện mình, hành động để giúp ích và cống hiến cho xã hội. Họ luôn biết làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống của mình, sống yêu thương và gắn bó với tất cả mọi người.

Lựa chọn lẽ sống sẽ giúp chúng ta chủ động trước tác động của thế giới bên ngoài. Việc lựa chọn cách sống là cho chính mình, vì vậy chúng ta hãy chọn lối sống tích cực. Từ đó cuộc sống của chúng ta mới cảm thấy thoải mái, vui vẻ và tăng thêm sức mạnh để rút ngắn con đường đi đến thành công.