Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm và làm việc tại tỉnh ta

(NTO) Ngày 21-10, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh ta về tình hình thực hiện hạng mục đập dâng và kênh chính Tân Mỹ thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

 
Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với UBND tỉnh.

Hệ thống đập dâng Tân Mỹ được xây dựng nối 2 bờ sông Cái dài 182m, với hệ thống kênh tưới chính dài 36,5km, 40 kênh nhánh cấp 1 tổng chiều dài khoảng 67km. Công trình hoàn thành sẽ cung cấp nước tưới ổn định sản xuất nông nghiệp vùng hạ lưu, phục vụ công tác chống hạn mùa khô. Đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành hệ thống đập dâng vượt lũ, cửa lấy nước, bể áp lực, đang khẩn trương thi công hơn 7km đường ống chính thông nước về hồ Cho Mo, dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2016. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công tuyến kênh đường ống chính gặp khó khăn do một số hộ dân có đất phải thu hồi chưa đồng thuận với việc đền bù, hỗ trợ, dẫn đến tiến độ thi công chậm so với dự kiến.

 
Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thực địa tại đập dâng Tân Mỹ.
 
 
Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thực địa tại hồ Sông Sắt.
 
 
Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thực địa tại hồ Cho Mo.
 
 
Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thực địa Thủy điện Thượng Sông Ông.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc đầu tư xây dựng hệ thống công trình thủy lợi Tân Mỹ có tính quan trọng, quyết định trong phát triển kinh tế và cải thiện đời sống cho nhân dân vùng dự án nói riêng và tỉnh Ninh Thuận nói chung. Vì vậy trong suốt thời gian qua, tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, qua đó phần lớn nhận được sự đồng thuận từ phía người dân. Tuy nhiên do công tác quản lý đất rừng chưa chặt chẽ, còn nhiều bất cập nên dẫn đến sự không đồng tình của một số người dân trong đền bù giải tỏa, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Đồng chí đề nghị UBND huyện Ninh Sơn, Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp rà soát, đề xuất giải pháp khả thi trong giải phóng mặt bằng, tiến hành bàn giao đơn vị thi công đảm bảo tiến độ. Đồng thời, tiến hành thành lập Ban Quản lý Dự án công trình thủy lợi Tân Mỹ để kịp thời giải quyết mọi công việc, đảm bảo tính đồng bộ, tập trung và nhanh chóng, kịp thời.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực địa, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đơn vị thi công trong triển khai dự án. Đồng chí lưu ý xây dựng phương án giải phóng mặt bằng phải đảm bảo tính minh bạch và thống nhất, theo hướng có lợi cho người dân; tuy nhiên phải trong khuôn khổ của pháp luật và đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trước đó, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cũng đã kiểm tra thực địa hạng mục đập dâng và kênh chính Tân Mỹ, hồ Cho Mo, Thủy điện Thượng Sông Ông và hồ Sông Sắt.