Cảnh báo đề phòng lũ, lũ quét cục bộ

(NTO) Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày 20 đến hết ngày 23-10, trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông rải rác, vùng núi phía Tây huyện Thuận Nam, Ninh Sơn, Bác Ái có nơi mưa to và dông. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 50-80mm, riêng khu vực giáp ranh tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng lượng mưa từ 80-120mm. Do mưa lớn cục bộ, trên các sông suối nhỏ khu vực Ninh Thuận đề phòng có khả năng xuất hiện lũ, lũ quét cục bộ, ngập úng tại vùng trũng. Đặc biệt là các khu vực trọng điểm thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các xã: Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Hòa Sơn, Ma Nới (Ninh Sơn); Phước Chính, Phước Thành, Phước Trung, Phước Bình (Bác Ái); Lợi Hải, Bắc Phong, Công Hải, và Phước Chiến (Thuận Bắc).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp đi qua khu vực Nam Trung Bộ kết hợp với đới gió Tây Nam có cường độ trung bình, các khu vực trong tỉnh có mưa rào rải rác, có nơi mưa to, nên lưu lượng nước đổ về lớn. Trên sông Cái Phan Rang tại Trạm Thủy văn Tân Mỹ và trên sông Lu tại trạm Thủy văn Phước Hà mực nước ở mức báo động I và báo động II. Mưa to, cũng bổ sung một lượng nước vào các hồ chứa thủy lợi. Tính đến ngày 21-10, 20 hồ chứa trong tỉnh đạt 107,2/192,2 triệu m3, đạt 55,8% dung tích chứa. Riêng hồ Đơn Dương đạt 144,1/165 triệu m3.