Ngô Lê Nữ Ái: Nữ thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu

(NTO) Lập nghiệp trên vùng đất khó khăn nhưng với ý chí vươn lên, Ngô Lê Nữ Ái (thôn Mông Đức, xã Phước Hữu, Ninh Phước) đã biết cách làm giàu trên mảnh đất quê hương mình.

Từ giới thiệu của Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh về “Nữ thanh niên tiêu biểu” năm 2016, chúng tôi đã tìm đến và được chị Ngô Lê Nữ Ái thổ lộ: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chỉ học đến lớp 10 tại Trường THPT An Phước là chị thôi học ở nhà phụ giúp cha mẹ. Năm 2002, lập gia đình, chị cùng chồng bàn bạc trồng 4 sào táo. Qua năm đầu tiên, thấy cây táo cho thu nhập cao, nên chị đã bàn với gia đình mở vựa thu mua táo của nông dân nơi đây. Việc kinh doanh càng ngày “thuận buồm, xuôi gió”, nên năm 2007, chị mạnh dạn đầu tư, liên kết từ giống, vật tư nông nghiệp, đất canh tác đến bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân trồng táo ở đây.

 
Chị Ngô Lê Nữ Ái, nữ thanh niên lập nghiệp tiêu biểu.

Song song với việc trồng táo, năm 2014, chị đã đầu tư liên kết trồng, thu mua nho với 20 nông hộ trên diện tích 4ha theo tiêu chuẩn VietGAP và đăng ký bảo hộ thương hiệu Nho Thành Bé. Cùng với đó, chị còn mở cửa hàng vật tư nông nghiệp Thành Bé, phục vụ cung ứng các dịch vụ về vật tư nông nghiệp cho nông dân địa phương. Từ việc trồng, thu mua nho, táo và kinh doanh vật tư nông nghiệp, trừ chi phí đầu tư mỗi năm chị thu lợi nhuận 800 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho 5 lao động tại địa phương.

Chúng tôi được biết thêm chị còn là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Sáng tạo khởi nghiệp thanh niên Ninh Thuận. Chị Ngô Lê Nữ Ái quan niệm: Tuổi trẻ cần phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, cùng với đó thể hiện ý chí thanh niên tự lập thân, lập nghiệp.

Với suy nghĩ trên, trong năm 2016, chị cùng CLB Sáng tạo khởi nghiệp thanh niên Ninh Thuận tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp do Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức. Đến với cuộc thi, chị và CLB có ý tưởng sẽ tìm ra các sản phẩm mới chế biến từ nho, việc ứng dụng khoa học-kỹ thuật, tạo nhiều giống nho mới thích ứng với điều kiện khí hậu của địa phương và góp phần tăng thu nhập ổn định từ cây trồng này cho nông dân. Kết quả ý tưởng trên đoạt giải Nhất tập thể tại cuộc thi. Bên cạnh đó, bản thân chị còn tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội tại địa phương tổ chức như các phong trào an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao. Năm 2016, chị được Tỉnh đoàn đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng giải thưởng Lương Đình Của.

Tin rằng, với gương điển hình của chị Ngô Lê Nữ Ái sẽ là động lực cho các thanh niên học tập, noi theo, qua đó làm xuất hiện nhiều thanh niên tiêu biểu lập thân, lập nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.