Cán bộ Hội Phụ nữ hết mình vì công tác

(NTO) Gắn bó 12 năm với công tác Hội Phụ nữ cơ sở, chị Võ Thị Lành, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (PN) thôn Lương Cang 1 (xã Nhơn Sơn, Ninh Sơn) đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết mình vì công tác, tổ chức nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB) thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, PN tham gia.

 
Chị Võ Thị Lành.

Với vai trò là người đứng đầu, bằng tâm huyết của mình, chị thường xuyên đến từng hộ gia đình, gặp từng chị em để tuyên truyền, vận động, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng. Nhờ sự chịu khó, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động đã thu hút nhiều chị em tham gia vào Hội. Để giúp hội viên có nguồn vốn làm ăn, chị đã chủ động phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tổ liên kết Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tạo điều kiện cho hơn 51 hội viên vay vốn với số dư đến nay hơn 1 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều hội viên có cơ hội phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao đời sống kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, chị cũng vận động chị em tham gia đóng góp xây dựng quỹ Hội; thành lập 1 tổ góp vốn xoay vòng, với 40 chị em tham gia, mỗi tháng đóng 200 ngàn đồng/chị, tạo nguồn vốn kịp thời giúp cho hội viên giải quyết khó khăn, tăng gia sản xuất, buôn bán nhỏ...

Không chỉ dừng lại ở đó, phát huy vai trò của PN trong xây dựng nông thôn mới, chị đã vận động 3 hộ gia đình hội viên hiến 80m2 đất, tự nguyện tháo dỡ, di dời hàng rào, đóng góp ngày công để làm đường giao thông nông thôn; hưởng ứng cùng toàn xã xây dựng mô hình “PN với công tác bảo vệ môi trường”, với 100% hội viên tham gia tổ thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường thôn xóm vào ngày mùng một hằng tháng. Các phong trào như: “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “CLB PN 5 không, 3 sạch”, “CLB PN không sinh con thứ 3”, “CLB tập dưỡng sinh”, “CLB địa chỉ tin cậy”, “Tổ PN học tập và làm theo Bác”... mang lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thu hút đông đảo chị em tham gia. Qua đó, đã gắn kết chặt chẽ các thành viên trong Hội, cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc.

Chị Vũ Thị Hạnh, Chủ tịch Hội PN xã Nhơn Sơn, cho biết: Chi hội PN thôn Lương Cang 1 luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Hội PN xã đề ra. Trong đó, phải kể đến vai trò gương mẫu đi đầu của chị Võ Thị Lành. Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào hoạt động của tổ chức Hội, chị còn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, nuôi 2 con học đại học.

Với những hoạt động của mình, năm 2016, chị Võ Thị Lành được các cấp, ngành khen thưởng và được Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen đạt thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.