Cảnh giác với tài sản để trong cốp xe

(NTO) Hiện nay, nhiều xe mô tô, gắn máy được thiết kế cốp xe rộng rãi để đựng đồ dùng rất tiện dụng đối với người sử dụng. Nhiều người tin rằng, cốp xe là nơi an toàn nên đã chủ quan để nhiều tài sản có giá trị, điều này đã tạo cơ hội cho đối tượng trộm cắp.

 
Mọi người không nên chủ quan để những tài sản có giá trị trong cốp xe.

Lợi dụng sự chủ quan của chủ phương tiện, với nhiều thủ đoạn tinh vi, kẻ gian chỉ mất vài phút, thậm chí vài giây để mở cốp xe. Điển hình như anh Nguyễn Thanh Phong (khu phố 1, phường Tấn Tài, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đi tắm biển tại bãi biển Bình Sơn, để 2 chiếc điện thoại và số tiền mặt 500 ngàn đồng, cả phiếu giữ xe trong cốp vì nghĩ là an toàn. Anh không biết rằng có 2 đối tượng đang theo dõi mình. Sau khi tắm xong, anh “tá hỏa” tìm khắp bãi giữ xe nhưng không thấy xe của mình. Qua điều tra, công an đã bắt giữ 2 đối tượng là Lê Quang Trung (SN 1990) và Phạm Như Thanh (SN 1991) cùng ngụ Long Bình 1 (xã An Hải, Ninh Phước). Cả 2 khai nhận đã rủ nhau đến bãi biển Bình Sơn với ý định trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài. Đến khu giữ xe, Thanh đứng ngoài cảnh giới, Trung đi vào dùng van phá cốp xe máy. Trung lấy 2 chiếc điện thoại, 500 ngàn đồng và phiếu giữ xe. Sau đó, Trung đưa phiếu xe cho Thanh lấy xe chạy ra ngoài. Vì có phiếu giữ xe nên Phong dễ dàng lấy cắp xe.

Nhớ về số tiền bị mất, có lẽ là một bài học “nhớ đời” đối với chị Phùng Lê Khánh Ngân (khu phố 2, phường Phủ Hà, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Chị Ngân chạy chiếc xe tay ga mới mua qua nhà bạn trên đường Võ Thị Sáu (khu phố 6, phường Kinh Dinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) và dựng ngoài hẻm, trong cốp xe có 42 triệu đồng. Vì nghĩ là giải quyết nhanh công việc nên chị đã không lấy tiền trong cốp xe mang theo. Lúc này, Nguyễn Văn Thành (SN 1991, khu phố 1, phường Mỹ Hương) thấy xe của chị Ngân dựng bên ngoài không có người trông coi, vì là xe mới chưa có biển số, từ ý định trộm xe đối tượng dùng van phá khóa, mở cốp lấy số tiền 42 triệu đồng.

Trên địa bàn tỉnh, rất nhiều trường hợp mất tài sản giống như chị Ngân và anh Phong, nguyên nhân chủ yếu là do sự chủ quan của người chủ phương tiện. Thực tế, cốp xe không thiết kết an toàn để cất giữ tài sản, chỉ cần vài thao tác đơn giản trong thời gian vài giây, kẻ gian có thể dễ dàng mở được cốp xe và lấy đi tài sản. Qua các vụ việc trên, thiết nghĩ mọi người cần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình; hạn chế để tài sản, giấy tờ quan trọng trong cốp xe dễ làm mồi cho đối tượng trộm cắp.