Bế mạc Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5

Tối ngày 3/10, Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5) đã chính thức khép lại với Lễ Bế mạc tại Công viên Biển Đông, TP Đà Nẵng. Những ngày thi đấu tại Đại hội là những ngày các vận động viên được cùng sống trong tinh thần thể thao hữu nghị và đoàn kết bất diệt.

Tham dự Lễ bế mạc có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng Ban tổ chức Đại hội ABG5; Phó Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Timothy Fok; ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Phó Trưởng ban chỉ đạo ABG5 cùng đại diện lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao, du lịch các quốc gia Thái Lan, Lào, Campuchia và Tổ chức du lịch thế giới.

Phát biểu tổng kết Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: Trong 10 ngày thi đấu vừa qua, người hâm mộ của hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á đã được sống trong không khí của những cuộc tranh tài hết sức sôi nổi, kịch tính nhưng thắm tình hữu nghị của các vận động viên. Tại ABG5, hơn 3000 vận động viên, huấn luyện viên đã nỗ lực không chỉ giành vinh quang về cho quốc gia mà còn cùng nhau chia sẻ những nét đẹp văn hóa riêng có, tinh thần thể thao và tình bạn cao cả. Đây là những giá trị mà Olympic luôn hướng tới và ngày càng được lan tỏa trong tâm trí của tất cả mọi người.

Tạm biệt Đà Nẵng, tạm biệt thành phố biển xinh đẹp với nắng, gió và những bãi cát chạy dài,
chắc chắn ABG5 đã và sẽ để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng các vận động viên,
huấn luyện viên cũng như các vị khách quốc tế.

Kết thúc Đại hội, 172 bộ huy chương đã được trao cho các vận động viên đến từ 35/42 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á. Tuy nhiên, tất cả các vận động viên đều là người chiến thắng, đó là chiến thắng của niềm đam mê, lòng quyết tâm, tinh thần đoàn kết, hữu nghị hướng tới thế giới hòa bình và tương lai tươi sáng cho các dân tộc ở châu Á.

“Với những kết quả đã đạt được, có thể nói, Đại hội ABG5 đã thành công tốt đẹp, tạo dấu ấn sâu sắc trong lịch sử phát triển thể thao của châu lục. Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin được biểu dương và trân trọng sự thi đấu hết mình với tinh thần trung thực, trong sáng và đầy tính thượng võ của các vận động viên, huấn luyện viên và đội ngũ trọng tài”, ông Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định.

Sau phần phát biểu Bế mạc, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng Ban tổ chức Đại hội; ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Phó Trưởng Ban tổ chức đã thực hiện nghi thức bàn giao cờ Đại hội cho ông Timothy Fok, Phó Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á. Đây là nghi lễ chính thức khép lại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 tại Đà Nẵng, Việt Nam năm 2016.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam