Khoảnh khắc & Sự kiện 1-10

* Ngày 1-10-1991: Tái thành lập tỉnh Lào Cai. Trải qua 25 tái lập, Lào Cai đã giành được những thành tựu rất đáng tự hào trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, liên tục, giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2011-2015, Lào Cai đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế là 14,1%. Kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn không ngừng được cải thiện. Tính hết năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 12,11%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,4 triệu đồng/người/năm.Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào Cai đang nỗ lực phấn đấu đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc vào năm 2020.

* Ngày 1-10-1966: Ngày mất soạn giả cải lương Trần Hữu Trang. Soạn giả Trần Hữu Trang là một nghệ sĩ tài danh, là niềm tự hào của nghệ thuật cải lương cách mạng.Từ vở đầu tay “Lửa đỏ lòng son” lúc mới ngoài 20 tuổi, chỉ một vài năm sau, Trần Hữu Trang đã nổi tiếng với hàng loạt vở diễn lừng danh như: “Tô Ánh Nguyệt”, “Lan và Điệp”, “Đời cô Lựu”… Những vở diễn với nhân vật trung tâm là người dân thấp cổ bé họng nhưng không đầu hàng trước cường quyền bạo lực của ông đã lấy được nước mắt của không biết bao nhiêu khán giả và trở thành đỉnh cao của thời hoàng kim trên sân khấu cải lương. Nó cũng làn nên tên tuổi của biết bao thế hệ các đoàn hát Trần Đắc, Năm Phỉ, Phụng Hảo, Năm Châu, Thanh Minh…Năm 1996, soạn giả Trần Hữu Trang được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1.

* Ngày 1-10-1903: Ngày sinh “ông vua của dòng nhạc trữ tình thế kỷ XX” Vladimir Horowitz. Vladimir Horowitz sinh tại Berdichev, Nga. Năm 19 tuổi, ông lại bắt đầu sự nghiệp là một nghệ sỹ dương cầm. Ở tuổi 20, ông đã nổi tiếng trên khắp nước Nga khi biểu diễn 23 chương trình với tổng số hơn 200 tác phẩm hoàn toàn không lặp lại. Sau kỷ lục này, Horowitz bắt đầu lưu diễn tại châu Âu và Mỹ. Ông được mệnh danh là “ông vua của dòng nhạc trữ tình thế kỷ XX” với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng diễn đạt vô cùng ấn tượng, đầy cá tính qua các tác phẩm của Franz Liszt, Sergey Rachmaninoff, Fredric Chopin … Horowitz mất ngày 5-11-1989 tại New York (Niu Yoóc), Mỹ.

* Ngày 1-10-2007: Ấn Độ và Pakistan khai thông tuyến vận tải đường bộ đầu tiên. Một chuyến xe tải từ Ấn Độ đã qua cửa khẩu Oaga (Wagah), thuộc bang Punjab, sang Pakistan, chính thức khai thông tuyến vận tải đường bộ đầu tiên giữa Ấn Độ và Pakixtan kể từ sau khi hai nước độc lập giành độc lập 60 năm về trước.Sự kiện này góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ thương mại song phương và tạo dấu ấn quan trọng trong tiến trình hoà bình giữa hai nước vốn còn nhiều trắc trở.Sau khi giành được độc lập năm 1947, quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan trải qua nhiều sóng gió với 3 cuộc chiến tranh và tiếp đó là các cuộc xung đột tại vùng biên giới giữa hai nước. Sau khi tiến trình hoà bình được thúc đẩy năm 2004, quan hệ hai bên đã có nhiều cải thiện đáng kể cùng với việc mở ra các tuyến giao thông đường thuỷ và đường sắt.

Theo TTXVN