Làng Chăm Phước Đồng 2: Rộn ràng đón Katê

(NTO) Đến thôn Phước Đồng 2 (xã Phước Hậu, Ninh Phước) trong những ngày này, hòa cùng những lời ca, tiếng hát, âm vang tiếng trống Ghi-năng, kèn Saranai, gần 100 thanh niên, học sinh đang hăng say tập chuẩn bị cho buổi đồng diễn theo nghi thức rước y trang tại đền. Chị Quảng Thị Kim Thoại, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phước Đồng 2, chia sẻ: Để chuẩn bị đón Lễ hội Katê, Ban quản lý thôn đã triển khai đến từng hộ gia đình làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp. Năm nay, Ban quản lý thôn cùng với các hội, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thể dục- thể thao, trò chơi dân gian, tạo sân chơi, sinh hoạt văn hóa lành mạnh, vui tươi cho bà con…

Ông Trượng Bản, Trưởng Ban quản lý thôn, cho biết: Phước Đồng 2 là một trong 4 thôn của xã Phước Hậu có đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn sinh sống, gắn bó lâu đời với nghề nông. Toàn thôn có 436 hộ, với 1.998 nhân khẩu. Tuy đời sống bà con còn nhiều khó khăn, song thời gian qua, chính quyền các cấp luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, diện mạo của thôn không ngừng đổi thay. Người dân trong thôn đều có điện sinh hoạt, nước hợp vệ sinh sử dụng… Bà con canh tác trên 86ha lúa chủ động nước, trong đó phần lớn diện tích đều áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” mang lại hiệu quả kinh tế cao, năng suất trung bình 60–65 tạ/ha/vụ, góp phần tăng thu nhập cho nông hộ.

Bên cạnh đó, nguồn thu nhập từ chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng giúp bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Hiện nay, hộ nghèo trong thôn còn 37 hộ, chiếm gần 8,5% dân số toàn thôn. Kinh tế phát triển, bà con có điều kiện chăm lo cho con em học hành. Nhiều tộc họ đã xây dựng Quỹ Khuyến học để kịp thời khen thưởng, hỗ trợ con cháu trong tộc họ có thêm điều kiện đến trường. Nhờ đó, mỗi năm trong thôn có khoảng 10 em thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng. Làng Chăm Phước Đồng 2 đang đổi mới từng ngày, hơn 80% tuyến đường nội thôn được bê-tông sạch đẹp, nhà cửa ngày càng khang trang hơn. Những khởi sắc của làng Chăm Phước Đồng 2 trong thời gian qua đã đem lại cho bà con cuộc sống ấm no, sung túc hơn, nên mỗi mùa Katê bà con lại phấn khởi hơn.

Ông Trượng Bản cho biết thêm: Lễ hội Katê năm nay trùng với thời điểm tỉnh ta tổ chức Lễ hội Nho và Vang –Ninh Thuận 2016, vì vậy không khí càng thêm náo nhiệt. Để đón du khách trong ngày rước y trang, Ban quản lý thôn vận động người dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, trang hoàng đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, cùng nhau đón mừng Lễ hội Katê thêm vui tươi.