Đoàn thể thao Việt Nam vượt Thái Lan trở lại vị trí số 1 tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5)

Theo kết quả mới nhất tại Đại hội ABG5, đoàn thể thao bãi biển Việt Nam đã tạm thời vượt qua Thái Lan để trở lại vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương.

Cụ thể tính tới 20 giờ 30 phút 27/9, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm được 9 Huy chương Vàng (HCV), 5 Huy chương Bạc (HCB), 5 Huy chương Đồng (HCĐ), qua đó nâng tổng số huy chương lên con số 58 với 18 HCV, 17 HCB, 23 HCĐ. Đoàn Thái Lan đứng thứ 2 (do ít hơn về số HCB) với 18 HCV, 12 HCB, 15 HCĐ.

Đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam đã mở màn thành công cho 1 ngày thi đấu xuất sắc
của các VĐV Việt Nam (Ảnh: abg2016.com)

Mở đầu "ngày vàng" của đoàn thể thao bãi biển Việt Nam hôm nay là tấm HCV của nội dung bộ 3 nữ môn Cầu mây. Trước một Myanmar bị đánh giá yếu hơn, các vận động viên (VĐV) của chủ nhà đã hoàn toàn làm chủ thế trận trong cả hai hiệp đấu để giành thắng lợi với điểm số lần lượt là 21-9 và 21-16, qua đó ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0.

Sau tấm HCV của môn Cầu mây, đến lượt các VĐV môn Điền kinh lập công với 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Đầu tiên, VĐV Bùi Thị Thu Thảo đoạt HCV ở nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6.32m ở ngay lượt thi đầu tiên. Giành HCB là một VĐV Việt Nam khác là Nguyễn Thị Trúc Mai với thành tích 6.11m, giành HCĐ là VĐV SUNANG Marestella của Philippines với thành tích 6.10m ở lượt thi thứ 5. Sau tấm HCV của Thu Thảo, Điền kinh bãi biển Việt Nam tiếp tục giành thêm HCV nội dung chạy 60m nữ của Lê Tú Chinh với thành tích 7 giây 60, giành HCB là VĐV của Thái Lan PAKDEE Khanruta với thành tích 7 giây 73 trong khi Lê Mộng Tuyền giành HCĐ với thành tích 7 giây 74.

Kết thúc môn Kurash tại ABG 5, đội tuyển Kurash Việt Nam đã xuất sắc mang về thêm 2 HCV của VĐV Nguyễn Thị Hương ở hạng cân 63kg nữ và Nguyễn Thị Lan ở hạng cân dưới 70kg nữ. Đến 17h, cặp VĐV Nguyễn Thu Hà/Dương Thị Ánh Nguyệt cũng đã mang về 1 tấm HCV đầu tiên tại môn Pencak silat nội dung Ganda nữ.

Môn Đá cầu cũng có một ngày ra quân thành công khi mang về 3 HCV. Ở trận chung kết nội dung đôi nam, cặp VĐV Lê Thanh Tuấn và Nguyễn Anh Tuấn đã xuất sắc giành thắng lợi trước cặp VĐV của Trung Quốc với tỷ số 2-0 (21-10 và 21-13). Ở trận chung kết đôi nữ cặp VĐV Nguyễn Thị Đào và Hoàng Thị Trà My cũng đã giành thắng lợi 2-0 (21-11, 21-9) trước trước đối thủ để giành tấm HCV. Ở nội dung hỗn hợp đôi nam nữ, cặp VĐV Nguyễn Thị Thủy Tiên, Trần Thanh Điền của Việt Nam đánh bại cặp đôi của Thái Lan với tỷ số 2-0 (21-9, 21-14) để khép lại “ngày vàng” của thể thao bãi biển Việt Nam với 9 HCV giành được.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam