Khoảnh khắc & Sự kiện 24-9

* Ngày 24-9-1994: Thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam. Các thế hệ người cao tuổi Việt Nam đã có những cống hiến to lớn, góp phần vun đắp nên truyền thống vẻ vang của dân tộc. Do đó, cùng với việc khuyến khích gia đình và xã hội quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, Chính phủ đã quyết định thành lập tổ chức riêng dành cho người cao tuổi là Hội Người cao tuổi Việt Nam. Những năm qua, Hội đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến người cao tuổi, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi. Cùng với thực hiện phong trào "Tuổi cao-Gương sáng" trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tích cực xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh với 99.600 chi hội, 250.540 tổ hội trên cả nước.

* Ngày 24-9-2008: Thành lập thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Móng Cái nằm ở địa đầu Đông Bắc Tổ quốc. Thành phố có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế; đồng thời, có vai trò quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh - quốc phòng và đối ngoại với đầy đủ cửa khẩu quốc tế trên biển và trên bộ, kết nối Việt Nam với Trung Quốc và các nước Asean. Được ví là “Thiên đường mua sắm” của vùng Đông Bắc Việt Nam, nhiều năm qua, nền kinh tế cửa khẩu Móng Cái phát đã triển mạnh với việc ra đời hàng loạt trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, nhà hàng, khách sạn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố đạt trên 15%/năm. Tỉnh Quảng Ninh hiện đang xây dựng Móng Cái thành trung tâm kinh tế, thương mại, và là một thành phố cửa khẩu quốc tế hiện đại.

 
Một góc thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) hôm nay.

* Ngày 24-9-1960: Tàu sân bay nguyên tử đầu tiên trên thế giới đi vào hoạt động. USS Enterprise, còn được biết đến với cái tên CVN-65, hay CVA-65, là tàu sân bay thuộc biên chế Hải quân Mỹ. Được chế tạo vào khoảng giai đoạn 1958-1960, đây là tàu sân bay năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới, và là con tàu thứ 8 thuộc biên chế Hải quân Mỹ có vinh dự mang theo cái tên Enterprise. Giống như người tiền nhiệm mang theo nhiều vinh quang trong suốt thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ 2, con tàu này được đặt nickname là “Big E”. Với chiều dài 1123 ft (342m), tàu này cũng là con tàu dài nhất trên thế giới, và kỷ lục này vẫn đứng vững cho tới nay. Sức nặng của tàu là 94,781 tấn, đứng thứ 8 thế giới, và sức chứa lên tới 4600 người. Sau 51 năm hoạt động, tàu đã ngừng hoạt động vào ngày 1-12-2012.

* Ngày 24-9-2004: Ngày mất nữ nhà văn người Pháp Françoise Sagan. Sagan sinh ngày 21-6-1935 tại Cajarc (Pháp).Năm 1954, với cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên: “Bonjour tristesse”, bà trở nên nổi tiếng. Độc giả Việt Nam biết đến cuốn tiểu thuyết này dưới nhan đề: “Buồn ơi, chào mi!”. Bà cũng viết lời bài hát và kịch bản phim. Tác phẩm của bà đã tạo cảm hứng cho một số phim điện ảnh, trong đó có phim: “Goodbye Again” (1961)... Các tác phẩm của Sagan là sự thử nghiệm những điểm khác nhau giữa văn chương đại chúng và văn chương nghiêm túc, giữa tiểu thuyết và tự truyện. Sự tưởng tượng thoát ly thực tế của những tác phẩm này đã cuốn hút thế hệ trẻ sau chiến tranh thế giới thứ II, và sẽ còn tiếp tục làm say mê nhiều thế hệ người hâm mộ.

Theo TTXVN