Người cao tuổi Tp. Phan Rang–Tháp Chàm: Nêu cao tinh thần “Tuổi cao gương sáng”

(NTO) Hội Người cao tuổi (NCT) Tp. Phan Rang-Tháp Chàm hiện có 13.347 hội viên, sinh hoạt ở 16 cơ sở hội. Không chỉ làm tốt công tác chăm lo cho hội viên, các phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” trên nhiều lĩnh vực như: Sản xuất, kinh doanh; tham gia hòa giải trong nội bộ khu dân cư; xây dựng gia đình văn hóa; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng các Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Khuyến học, nuôi dạy con cháu chăm ngoan, học giỏi… được các cấp Hội NCT trên địa bàn thành phố thực hiện có hiệu quả.

Để hoạt động Hội có hiệu quả, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Hội đã xây dựng kế hoạch cụ thể; đồng thời, tổ chức cho hội viên đăng ký, ký kết thi đua, phát động phong trào thi đua đến từng chi hội và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa. Công tác chăm sóc và phát huy vai trò của NCT được quan tâm. Từ đầu năm đến nay, thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho NCT”, Hội NCT thành phố phối hợp với Trung tâm Chuyên khoa Mắt tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức khám mắt, tim mạch cho trên 4.000 lượt NCT, mổ mắt thay thủy tinh thể cho 661 cụ.

 
Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Người cao tuổi phường Đông Hải.
Ảnh: Thanh Long

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, Hội NCT thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với các bộ môn phù hợp với lứa tuổi và sở thích các cụ như: Dưỡng sinh, cờ tướng, thơ văn, đọc sách…., thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe để NCT sống vui, sống khỏe.

Thông qua các buổi sinh hoạt, Hội đã lồng ghép tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, phong trào khuyến học-khuyến tài, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự xã hội ở địa phương. Với uy tín trong cộng đồng, NCT các cấp tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia hòa giải ở cộng đồng dân cư. Từ đầu năm đến nay, các cụ đã tham gia hòa giải 20 vụ, nhận cảm hóa, giáo dục 13 đối tượng, cung cấp 37 nguồn tin về an ninh trậ tự cho lực lượng chức năng.

Nêu gương sáng trong phong trào “NCT chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh–sạch–đẹp”, Hội đã vận động hội viên cùng người thân ký cam kết không vứt rác bừa bãi, đổ nước thải ra đường; trồng cây xanh, cải tạo khuôn viên, vườn nhà xanh, sạch; giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng khu dân cư…

Ông Lê Khắc Bích, Chủ tịch Hội NCT Tp. Phan Rang–Tháp Chàm, cho biết: Để thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương, Hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền, triển khai kịp thời đến từng chi hội và hội viên. Trong thời gian tới, Hội sẽ cố gắng tổ chức nhiều hoạt động, tham gia tích cực vào các phong trào của địa phương. Đôn đốc việc thành lập Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở các cơ sở Hội. Đặc biệt, đã vận động hội viên, Nhân dân thực hiện phong trào “Xây dựng Tp. Phan Rang-Tháp Chàm xanh-sạch-đẹp”, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nêu cao tinh thần “Tuổi cao gương sáng”, gương mẫu cho con cháu noi theo.

Với vai trò và trách nhiệm cao của tổ chức Hội, NCT thành phố đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; từng bước khẳng định vai trò, vị thế của NCT trong xã hội.