Ninh Sơn: Phát triển sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

(NTO) Trong những năm gần đây, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở huyện Ninh Sơn có sự chuyển biến và phát triển sâu rộng.

Trước đây, trên địa bàn có nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) nhưng hoạt động chưa hiệu quả. Dựa trên nền tảng đã có của các mô hình, năm 2014, Công an huyện Ninh Sơn đã tập trung củng cố và đổi mới hoạt động, nổi bật là phong trào “Tiếng kẻng an ninh”. Theo đó, đến 22 giờ, các khu phố, khu dân cư sẽ đánh kẻng nhằm nhắc nhở các hàng quán buôn bán, kinh doanh ngừng hoạt động về khuya, đặc biệt là các quán nhậu, cà phê để hạn chế tình trạng thanh niên tụ tập, nhậu nhẹt gây rối; đồng thời, các bậc phụ huynh sau khi nghe tiếng kẻng sẽ nhắc nhở, “giữ chân”, quản lý, gọi con em mình về nhà. Trước khi triển khai, địa phương đã đến tuyên truyền, giải thích và cho ký cam kết, nếu gia đình, hàng quán nào vi phạm sẽ bị gọi phạt vi phạm hành chính. Vì thế, phong trào mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc đảm bảo ANTT tại địa phương, một số nơi làm tốt như: Khu phố 5 (thị trấn Tân Sơn), thôn Mỹ Hiệp (xã Mỹ Sơn), thôn Nha Hố 1, 2 (xã Nhơn Sơn)…

 
Đội an ninh xung kích thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn tuần tra ANTT ban đêm. Ảnh: Tiến Mạnh

Một điểm đáng ghi nhận là sự đổi mới trong mô hình ANTT tại thôn Lương Tri (xã Nhơn Sơn). Trước đây, trong thôn có nhiều tộc họ tự quản về ANTT, tuy nhiên các tộc họ này chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình nên hiệu quả mang lại chưa cao. Trước thực tế trên, Công an huyện đã vận động, tập trung các tộc họ và xây dựng mô hình “Làng Chăm an toàn về ANTT”, mỗi tộc trưởng trong tộc họ đều là thành viên của mô hình. Nếu như con cháu của tộc họ nào vi phạm sẽ cảnh cáo, nhắc nhở, trường hợp vi phạm nhiều lần sẽ đưa ra kiểm điểm. Điều này làm ảnh hưởng đến uy tín, danh tự của tộc họ. Chính vì vậy, vai trò, trách nhiệm của các tộc trưởng càng quan trọng. Để giáo dục thành viên trong tộc họ, mỗi tộc trưởng là một “tuyên truyền viên”, vận động các bậc phụ huynh không lơ là trong quản lý con em mình...

Công an huyện duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT tại địa phương. Trong năm qua, để nâng cao tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm, Công an huyện phối hợp với các địa phương tổ chức hơn 20 buổi phát động phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, với trên 4.900 lượt người dân tham gia; đưa 126 đối tượng ra kiểm điểm trước dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin trên hệ thống truyền thanh của thôn, xã về tình hình hoạt động, các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để người dân cảnh giác, tố giác. Nhờ vậy, sự tin tưởng của người dân đối với lực lượng công an ngày càng nâng lên, Nhân dân luôn là “tai mắt” của lực lượng công an. Trong năm qua, người dân đã cung cấp 172 nguồn tin có giá trị liên quan đến hoạt động tội phạm, giúp công an điều tra, khám phá 48/53 vụ án, thu hồi 8 xe máy, 1 xe đạp và nhiều tài sản khác trả lại cho công dân.

Trung tá Phạm Quang Dũng, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, Công an huyện Ninh Sơn, cho biết: Nhờ đổi mới các mô hình tự quản mà tình hình ANTT tại các địa phương dần ổn định. Đặc biệt là các điểm nóng về ANTT tại các thôn: Lương Tri, Triệu Phong 1… đã ổn định. Trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục củng cổ, duy trì và đổi mới các mô hình tự quản về ANTT, nhân rộng, thành lập những mô hình hiệu quả. Trước mắt thành lập mô hình “Xứ đạo bình yên” tại thôn Thạch Hà (xã Quảng Sơn); đồng thời, luôn gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân để đưa phong trào phát triển và mang lại hiệu quả tốt hơn.