Phước Thái vui đón Lễ hội Katê

(NTO) Về xã Phước Thái (Ninh Phước) trong những ngày giữa tháng 9, chúng tôi cảm nhận không khí chuẩn bị đón Lễ hội Katê năm 2016 của đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn ở địa phương khá nhộn nhịp.

Đồng chí Lưu Văn Nhạc, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Để bà con Chăm đón Lễ hội Katê vui tươi, an toàn, UBND xã đã chỉ đạo Ban Quản lý các thôn hướng dẫn bà con ra quân làm vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc ở các tuyến đường trong thôn; thành lập các tổ an ninh thường xuyên tuần tra thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong đồng bào vui đón Lễ hội Katê với tinh thần tiết kiệm, đoàn kết, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Chăm…

 
Bộ mặt nông thôn làng Chăm xã Phước Thái ngày càng khởi sắc.

Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, đồng bào Chăm ở xã Phước Thái đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nên đời sống người dân và diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Nếu những năm trước đây, sản xuất nông nghiệp của địa phương còn manh mún, nhỏ lẻ, thì nay nông dân đã chủ động ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch đều được cơ giới hóa; nhiều mô hình sản xuất mới cho hiệu quả kinh tế khá cao. Kết quả nổi bật nhất trong sản xuất đó là bà con đã chủ động liên kết với một số doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố sản xuất gần 200ha lúa giống; thực hiện hiệu quả mô hình “1 phải, 5 giảm” với gần 500ha…, góp phần làm tăng giá trị thu nhập trên đơn vị sản xuất rất đáng kể. Ngoài trồng trọt, nhiều hộ dân còn chú trọng phát triển chăn nuôi bò, dê, cừu theo hướng sản xuất hàng hóa, với tổng đàn hiện có trên 6.000 con, trong đó đáng chú ý là một số nông hộ đã phát triển mô hình chăn nuôi dê, cừu kết hợp trồng táo cho thu nhập khá cao.

Không chỉ chịu khó làm ăn, đồng bào Chăm xã Phước Thái còn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Đặc biệt, trong xây dựng NTM, ngoài nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, Nhân dân còn đóng góp trên 6 tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động để bê-tông 24km đường giao thông nông thôn; kiên cố 12 tuyến kênh mương nội đồng, phục vụ cho tưới tiêu và cung cấp nước uống cho đàn gia súc. Không những vậy, nhiều hộ còn tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, tạo diện mạo mới trong khu dân cư.

Đời sống ngày càng khởi sắc, bà con có điều kiện chăm lo cho con em ăn học đàng hoàng, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường học tập. Bên cạnh đó, người dân còn thực hiện tốt nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan; chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chung sức cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan làng xóm xanh, sạch, đẹp… Qua đó, không chỉ tạo cơ sở vững chắc cho xã đạt chuẩn NTM trong năm 2015, mà còn phấn đấu giữ vững các tiêu chí đã đạt được. Ông Thiên Tấn, Trưởng ban Quản lý thôn Hoài Ni, phấn khởi: Lễ hội Katê diễn ra đúng thời điểm vừa mới thu hoạch vụ hè-thu, năng suất bình quân đạt từ 7-7,5 tạ/sào nên bà con tăng thu nhập, có điều kiện mua sắm vật dụng, trang hoàng nhà cửa để đón Lễ hội Katê thêm phần tươm tất hơn.

Năm nay, Lễ hội Katê đúng vào dịp tỉnh ta tổ chức Lễ hội Nho và Vang-Ninh Thuận 2016, vì thế trong những ngày này, trên khắp các làng quê Phước Thái, địa phương chuẩn bị nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm để đón du khách trong và ngoài tỉnh… Nhiều hội, đoàn thể: Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân và các em học sinh đang tích cực luyện tập các tiết mục văn nghệ, tổ chức thi đấu bóng đá, trò chơi dân gian để giao lưu giữa các thôn, tạo không khí Lễ hội Katê càng thêm nhộn nhịp.