Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 16-9, tại UBND phường Đông Hải, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang - Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Phan Văn Tâm (SN 1998), Nguyễn Hoàng (SN 1994), Phan Thị Mai (SN 1994) cùng ngụ khu phố 3, phường Đông Hải về tội "Trộm cắp tài sản" và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, từ ngày 1-5 đến 15-5-2016, để có tiền tiêu xài, Tâm đã rủ Hoàng thực hiện 3 vụ trộm cắp trên địa bàn Tp. Phan Rang- Tháp Chàm gồm các tài sản như: dây chuyền, máy tính, điện thoại, tiền mặt... tổng giá trị hơn 22 triệu đồng…Mặc dù biết tài sản trộm cắp, nhưng khi được chi, Mai vẫn sử dụng. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Phan Văn Tâm 15 tháng tù giam, Nguyễn Hoàng 18 tháng tù giam, Phan Thị Mai 6 tháng tù cho hưởng án treo.