Khoảnh khắc & Sự kiện 10-9

* Ngày 10-9-1943: Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành tác phẩm “Nhật ký trong tù”. “Nhật ký trong tù” là tập nhật ký bằng thơ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác khi Người bị giam cầm trong lao tù dưới chế độ Quốc dân đảng ở Trung Quốc những năm 1942-1943, gồm 133 bài thơ chữ Hán. Với tập thơ này, Người không chỉ ghi lại những gì đã trải qua trong chốn ngục tù mà đằng sau những áng đường thi bất hủ đó còn là tinh thần, là tấm lòng, là bản lĩnh, là phong thái của một người chiến sĩ cộng sản vĩ đại. Chính vì vậy, “Nhật ký trong tù” không chỉ trở thành tác phẩm lớn có giá trị sâu sắc về tư tưởng, triết học, văn học… mà còn là văn kiện lịch sử vô giá, thể hiện nhất quán tư tưởng đấu tranh cho tự do của đất nước, của con người.

* Ngày 10-9-2015: Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Võ Thị Thắng. Đồng chí Võ Thị Thắng sinh năm 1945, tại Bến Lức (Long An). Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Thị Thắng đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từng nhiều lần bị địch bắt, bị tra tấn, áp bức dã man, bị đầy đọa qua nhiều nhà tù, nhà lao ở đất liền đến Côn Đảo, nhưng với lòng yêu nước, sự anh dũng, quả cảm, đồng chí Võ Thị Thắng không bị khuất phục, luôn đấu tranh, giữ vững khí tiết của người cộng sản. “Nụ cười chiến thắng”, “Nụ cười Võ Thị Thắng” đã trở thành một trong những biểu tượng cao đẹp của thế hệ anh hùng trong cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc.

* Ngày 10-9-2015: Mỹ khánh thành Trung tâm tưởng niệm quốc gia Chuyến bay 93. Trung tâm Tưởng niệm quốc gia Chuyến bay 93 tọa lạc gần thị trấn Shanksville, bang Pennsylvania. Đây là nơi thuật lại câu chuyện của phi hành đoàn và các hành khách trên Chuyến bay 93 của hãng hàng không United Airlines bị tấn công khủng bố ngày 11-9-2001. Trung tâm mới có Bức tường đăng ảnh kèm tên tuổi 40 nạn nhân, Quảng trường Tưởng niệm và một tảng đá đánh dấu nơi máy bay rơi. Đường bay cuối cùng của Chuyến bay số 93 được ghi nhớ bằng một con đường lát đá granite tối màu. Bên trong trung tâm là 10 phòng triển lãm mô tả các hành khách và phi hành đoàn đã quyết định lao vào buồng lái để cố gắng giành lại quyền điều khiển máy bay từ không tặc thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

* Ngày 10-9-1890: Ngày sinh nhà văn, nhà thơ người Áo Franz Werfel. Franz Werfel sinh tại Praha (nay thuộc Cộng hòa Czech). Năm 1911, ông viết và xuất bản tập thơ đầu tiên của mình “Những người bạn với thế giới”, rồi bắt đầu gắn bó lâu dài với nghiệp viết. Trong Chiến tranh, các tác phẩm của ông là hình ảnh hết sức chân thực, sinh động về những sự kiện, về cuộc sống, về con người trong một xã hội loạn lạc lúc bấy giờ. Các tác phẩm nổi tiếng của ông là: “40 ngày của Musa Dagh”, “Bài hát của Bernadette”... Với rất nhiều những tác phẩm ấn tượng để lại, ông xứng đáng được tôn vinh là một trong những nhà văn xuất sắc thế kỷ XX.Werfel qua đời ngày 26-8-1945 tại Los Angeles, Mỹ.

Theo TTXVN