Thôn Phước Nhơn 3: Đón nhận danh hiệu thôn văn hóa

(NTO) Tối 30-8, thôn Phước Nhơn 3 (Xuân Hải, Ninh Hải) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu thôn văn hóa.

Toàn thôn có 603 hộ với 2.983 khẩu, 100% dân tộc Chăm, sinh sống chủ yếu bằng nghề bán thuốc nam và làm nông. Trong 3 năm (2013-2016) phát động cuộc vận động xây dựng thôn văn hóa, Ban quản lý thôn thường xuyên tuyên truyền 6 nội dung xây dựng đời sống văn hóa ở KDC và 5 nội dung thôn văn hóa đến bà con. Các phong trào "ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo" được người dân thực hiện tốt. Nhờ giúp nhau phát triển kinh tế, nên thu nhập ổn định, toàn thôn còn 11 hộ nghèo, không có hộ đói, nhà tạm dột. Phong trào văn hóa, thể dục thể thao càng phát triển giúp nâng cao đời sống tinh thần đồng bào. Hơn 98% là gia đình văn hóa; 100% hộ sử dụng điện, nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh; 100% học sinh đi học đúng độ tuổi; tình hình an ninh trật tự ổn định.

Văn nghệ chào mừng Phước Nhơn 3 được công nhận thôn văn hóa.