Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Chăm lo phát triển kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần cho cộng đồng người Hoa

(NTO) Ngày 30-8, Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 07-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 62-CT/TW về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới.

 
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 07-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 62-CT/TW
về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, tình hình người Hoa và công tác người Hoa trên địa bàn thành phố có bước chuyển biến tích cực. Đại bộ phận đồng bào Hoa tin tưởng và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào do các đoàn thể phát động. Đời sống vật chất, tinh thần của người Hoa ngày càng được cải thiện; hoạt động văn hóa nghệ thuật, tín ngưỡng phong phú… vừa giữ được bản sắc dân tộc, vừa đoàn kết hòa nhập, gắn bó cộng đồng ở khu dân cư. Công tác phát triển đảng viên trong cộng đồng người Hoa được các cấp ủy Đảng quan tâm thực hiện theo Thông tri 06-TT/TW của Ban Bí thư, hiện nay đã phát triển được 10 đảng viên...

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác người Hoa theo tinh thần Chỉ thị 62-CT/TW của Ban Bí thư, Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách về người Hoa và công tác người Hoa; xác định công tác vận động người Hoa gắn bó, hòa nhập với cộng đồng các dân tộc Việt Nam là công tác lâu dài và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tăng cường tuyên truyền giáo dục, vận động để người Hoa nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ công dân Việt Nam; chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trong đồng bào người Hoa. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần có kế hoạch cụ thể chăm lo phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong cộng đồng người Hoa.