Trao 20 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách huyện Bác Ái

(NTO) Ngày 30-8, UBND huyện Ninh Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bộ Luật Dân sự 2015 và Luật Căn cước công dân năm 2014 cho trên 140 cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện. Qua đó, giúp cho các đại biểu nắm bắt được các quy định mới của các luật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.

 
Ninh Sơn hội nghị tuyên truyền Bộ Luật Dân sự 2015. Ảnh: Minh Khai

► Ngày 30-8, Phòng Giáo dục&Đào tạo huyện Ninh Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017.  Năm học mới 2016-2017, ngành Giáo dục huyện Ninh Sơn tiếp tục chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đổi mới chương trình giảng dạy, phù hợp với học sinh từng khu vực. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Trước mắt, các trường chuẩn bị tốt cho ngày khai giảng năm học mới, phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ đến trường …

► Ngày 30-8, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã bàn giao 20 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng gia đình chính sách tại huyện Bác Ái. Mỗi căn nhà tình nghĩa được hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp để xây dựng. Tổng số tiền hỗ trợ trị giá 800 triệu đồng. Được biết, trong năm 2016, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã hỗ trợ huyện Bác Ái 5,6 tỷ đồng để thực hiện mô hình nuôi dê lai sinh sản, xây dựng 6 phòng học Trường PTDT bán trú THCS Phước Thành B và nhiều chương trình hỗ trợ khác nhằm thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững đối với địa phương.

► Cùng ngày, Hội Khuyến học huyện Ninh Phước tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Tính đến nay, Hội Khuyến học huyện Ninh Phước có hơn 23.500 hội viên, sinh hoạt ở 15 cơ sở hội. Có 75 Dòng họ học tập, hơn 7.000 gia đình được công nhận gia đình học tập. Vận động xây dựng quỹ Khuyến học 7,3 tỷ đồng. Trao học bổng cho hơn 31 ngàn lượt học sinh, sinh viên với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 23 đồng chí.

► Ngày 30-8, Hội Khuyến học xã Phước Dinh (Thuận Nam) tổ chức biểu dương học sinh vượt khó học giỏi và trao 55 suất học bổng cho các em, mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng, với tổng trị giá 11 triệu đồng.