Huy động các lực lượng tìm kiếm ngư dân mất tích trên khu vực biển Phước Dinh

(NTO) Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, sau một tuần tìm kiếm, đến ngày 30-8, vẫn chưa tìm thấy ngư dân dân mất tích trên khu vực biển Phước Dinh (Thuận Nam).

Được biết, vào lúc 20 giờ, ngày 23-8, tại vùng biển thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh (địa bàn Đồn Biên phòng 416), cách bờ biển 2 hải lý về phía Đông, phương tiện tàu cá chưa đăng ký/công suất 20CV chở 5 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Ky (sinh năm 1966, thôn Phú Thọ, phường Đông Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) làm chủ phương tiện. Trong khi đang neo đậu, chong đèn thì bị giông lốc, gió to đánh chìm tàu, dẫn đến thuyền viên Võ Văn Hưng (sinh năm 1969, cự ngụ tại thôn Phú Thọ, phường Đông Hải) bị mất tích. Sau khi nhận được thông báo, lực lượng bộ đội biên phòng, địa phương và người dân đã tích cực tìm kiếm nhưng do thời tiết không thuận lợi, gió to sóng lớn gây cản trở cho việc tìm kiếm, đến nay vẫn chưa tìm được nạn nhân.

Để sớm tìm được nạn nhân, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Văn bản số 3843/UBND-KTN chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương phối hợp với UBND các huyện, thành phố ven biển, thông báo huy động các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển (đặc biệt là khu vực thuyền viên bị mất tích) tăng cường tổ chức tìm kiếm cứu nạn thuyền viên mất tích. Đài Thông tin Duyên hải Phan Rang tăng cường thời lượng phát sóng cho các tàu thuyền trên biển biết để tìm kiếm thuyền viên bị mất tích.