Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công Dự án Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chử

(NTO) Chiều 26-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ khởi công Dự án Khu đô thị biển Bình Sơn–Ninh Chử (đô thị Đông Bắc K2) nằm trên địa bàn phường Mỹ Bình (Tp. Phan Rang–Tháp Chàm). Tham dự còn có các đồng chí: Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích thực hiện Dự án.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương;
các đồng chí lãnh đạo tỉnh bấm nút động thổ khởi công Dự án.  

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 109/QĐ-UBND, ngày 25-3-2016. Quy mô dự án gần 52ha, được chia thành 2 khu vực chính, trong đó: Khu 1, có diện tích 42,31ha dành xây dựng một chuỗi khoảng 10 khách sạn, nhà hàng cao cấp từ 4-5 sao, khoảng 200 khách sạn từ 2-3 sao và các khu biệt thự, thương mại, nhà liền kề theo kiến trúc hiện đại; khu 2, có diện tích 9,5ha dành để bố trí tái định cư, chuyển đổi nghề và nhu cầu đất ở cho người dân trong vùng thu hồi đất thực hiện dự án. Theo thiết kế, dự án thực hiện trong 5 năm, đến quý III-2020 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đây là khu đô thị mới, kiểu mẫu, khi hoàn thành không chỉ mang lại diện mạo mới cho Tp. Phan Rang–Tháp Chàm theo mô hình thành phố công viên xanh, sạch, văn minh, hiện đại, mà còn tạo điểm nhấn quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành Du lịch tỉnh nhà trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị tập trung thi công dự án đảm bảo chất lượng, kiến trúc mỹ quan công trình như đã cam kết. Về phía tỉnh, sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án. Trong quá trình triển khai cần đảm bảo vấn đề môi trường, an toàn lao động và tạo mối quan hệ tốt với địa phương, sớm đưa dự án hoàn thành theo yêu cầu tiến độ đề ra.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các đồng chí lãnh đạo hưu trí cao cấp của tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương;
các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại lễ khởi công Dự án.  

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghi thức bấm nút động thổ khởi công Dự án Khu đô thị biển Bình Sơn–Ninh Chử. Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể: Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings và UBND phường Mỹ Bình vì đã có thành tích hoàn thành tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án; Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings trao tài trợ an sinh xã hội cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh 100 triệu đồng và các phường Thanh Sơn, Mỹ Bình mỗi địa phương 50 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm HTX Dịch vụ nông nghiệp Tuấn Tú tại xã An Hải (Ninh Phước). Cùng đi còn có đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan mô hình trồng cây măng tây xanh
tại HTX Dịch vụ nông nghiệp Tuấn Tú (xã An Hải, Ninh Phước).

HTX Dịch vụ nông nghiệp Tuấn Tú giới thiệu sản phẩm măng tây xanh với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà gia đình ông Hùng Ky, nông dân tiêu biểu trong áp dụng
mô hình tưới nước tiết kiệm ở thôn Tuấn Tú (xã An Hải, Ninh Phước).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Nguyễn Xuân Cường
và các đồng chí lãnh đạo tỉnh với gia đình ông Hùng Ky (thôn Tuấn Tú, xã An Hải, Ninh Phước).

Đây là một trong những mô hình sản xuất rau an toàn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, HTX có 17 thành viên sản xuất trên diện tích 50ha, chủ yếu các loại cây măng tây xanh, hành, tỏi... mỗi vụ cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng/ha. Thủ tướng Chính phủ cho rằng trong điều kiện tỉnh Ninh Thuận xảy ra hạn hán khốc liệt thì việc duy trì được những mô hình sản xuất rau an toàn và áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm như HTX Dịch vụ nông nghiệp Tuấn Tú là rất đáng ghi nhận; đây là hướng đi bền vững mà tỉnh Ninh Thuận cần phát huy và nhân rộng. Trong thời gian đến, Ninh Thuận phải xây dựng đây là vùng sản xuất măng tây trọng điểm lớn nhất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Dọn
(phường Phủ Hà, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).
 
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm  và tặng quà cho đồng chí  Nguyễn Trung Hậu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

Đến thăm đồng chí Nguyễn Trung Hậu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, tại phường Kinh Dinh; Mẹ VNAH Nguyễn Thị Dọn tại phường Phủ Hà (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Dọn và đồng chí Nguyễn Trung Hậu. Thủ tướng bày tỏ mong muốn Mẹ Dọn và đồng chí Nguyễn Trung Hậu cũng như những người thân trong gia đình luôn giữ vững, phát huy truyền thống cách mạng, sống gương mẫu, tiếp tục có những đóng góp cụ thể, thiết thực, cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng, phát triển tỉnh nhà.