Những công trình làm đẹp thành phố

(NTO) Cùng với các hoạt động hướng đến Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận năm 2016, trong những ngày này, người dân Tp.Phan Rang- Tháp Chàm cũng đang phấn khởi vì các công trình “Trồng cây xanh khu quần thể Tượng đài- Bảo tàng” và “Cải tạo, nâng cấp cổng- tường rào công viên 16 Tháng 4” đang ngày dần hoàn thiện. Khi đưa vào hoạt động, không chỉ góp phần tạo diện mạo mới, khang trang cho thành phố, mà còn có ý nghĩa cải thiện môi trường, phục vụ dân sinh cho người dân đô thị.

Ông Phạm Ngọc Hy, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, cho biết: Qua gần 2 tháng thi công, đến nay các công trình đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc. Trong quá trình thi công, địa phương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ để các công trình được thực hiện theo đúng thiết kế, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Dự kiến cả 2 công trình trên sẽ được hoàn thành trước tháng 11 năm nay.

 
Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công cổng vào Công viên 16 Tháng 4.

Theo thiết kế, hai công trình kể trên có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách của thành phố. Trong đó, công trình “Trồng cây xanh khu quần thể Tượng đài- Bảo tàng” có kinh phí gần 15 tỷ đồng. Điểm nhấn của công trình này là toàn bộ hệ thống cây xanh được trồng mới với gần 600 cây cổ thụ các loại như: Sanh cổ thụ, dầu rái, sấu, phượng vỹ, me tây, cau vua và hơn 26.000 m2 thảm hoa, cây cỏ với các loại như: cỏ lông heo, hoa lá viền... Ngoài ra, công trình còn có các hạng mục đi kèm như hệ thống sân đường nội bộ với diện tích gần 7.000m2, 2 nhà vệ sinh công cộng và hệ thống tưới nước tiết kiệm chăm sóc cây xanh.

Đối với công trình “Cải tạo, nâng cấp cổng- tường rào Công viên 16 Tháng 4”, toàn bộ hệ thống tường rào trước đây được tháo bỏ, thay vào đó là việc cải tạo lại các cột trụ tường rào, toàn bộ được ốp đá granite lắp đặt đèn chiếu sáng. Các hạng mục như cổng, nhà bảo vệ cũng được cải tạo, nâng cao chất lượng công trình và tính thẩm mỹ. Xung quanh tường rào còn được trồng cây tráng bạc xen kẽ cây dương, tạo cho công viên một không gian mở, sự thông thoáng, thân thiện, gần gũi và mỹ quan hơn.

Mặc dù các công trình đang trong giai đoạn thi công, nhưng rất nhiều bà con sống quanh vùng thể hiện rõ niềm vui. Anh Trần Quang Nghĩa, nhà ở đường Trần Quang Diệu, phường Thanh Sơn chia sẻ: Trước đây, khu vực hai bên Tượng đài và Nhà Bảo tàng đất bỏ không đầy cỏ dại, nhiều bà con buôn bán hàng rong vô ý thức vứt rác bừa bãi, mất vệ sinh, thiếu thẩm mỹ. Còn công viên 16 Tháng 4 thì tường rào bao quanh, nên người dân muốn vào hóng gió, tập thể dục cũng ngại ... Nay chính quyền thành phố quyết định đầu tư cải tạo, trồng cây xanh cho hai công trình này rất hợp lý, đúng đắn. Không chỉ bản than tôi mà bà con quanh đây ai cũng phấn khởi.

Để xây dựng Tp.Phan Rang- Tháp Chàm thành đô thị xanh, môi trường an toàn, thân thiện, xứng tầm đô thị loại II, theo đồng chí Dương Ái Quân, Chủ tịch UBND thành phố, hiện địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức về công tác bảo vệ môi trường, chăm sóc và quản lý cây xanh. Phấn đấu đến năm 2020 toàn thành phố đầu tư trồng mới khoảng 11.800 cây xanh, trên 300.000 cây hoa và 1.400 cây cảnh, với tổng kinh phí trên 35,6 tỷ đồng. Để thực hiện được điều này, ngoài việc quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng để chỉnh trang đô thị, địa phương sẽ đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, cá nhân và Nhân dân cùng chung tay đầu tư trồng và chăm sóc cây xanh; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và nếp sống văn minh, nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án "Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh – sạch – đẹp" mà tỉnh đã đề ra.