Hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị về phát triển hạ tầng giao thông và hệ thống logistics ĐBSCL

Ngày 22-8, tại Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì hội nghị chuyên đề về huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông và hệ thống logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhìn nhận hệ thống hạ tầng giao thông vận tải của vùng còn nhiều bất cập, thiếu tính đồng bộ và phát triển mất cân đối, đang ảnh hưởng lớn tới tiềm năng và sự phát triển của vùng.

Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, việc thực hiện Nghị định 15 của Chính phủ về cơ chế hợp tác công tư (PPP) bộc lộ nhiều bất cập nên ảnh hưởng tới việc huy động nguồn vốn cho phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics của ĐBSCL. Do đó, Phó Thủ tướng cho biết cần phải có Luật về hợp tác công-tư, bảo đảm sự minh bạch, rạch ròi trong PPP hay BOT với mức độ đầu tư cao hơn, nhất là trong lĩnh vực logistics và không nên dựa quá nhiều vào ngân sách của Nhà nước.

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ GTVT, KH&ĐT, Tài chính căn cứ đề xuất trong Đề án huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông và logistics của vùng, phối hợp với các tỉnh rà soát công trình có tính chất liên vùng để đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 theo thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối nguồn lực Nhà nước gồm các nguồn ODA, trái phiếu Chính phủ, ngân sách đầu tư công tập trung, các chương trình mục tiêu... để giải quyết hạ tầng cho vùng, trình Chính phủ cho ý kiến.

Qua báo cáo và ghi nhận ý kiến từ các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng nêu ra các công trình trọng yếu cần thu xếp đầu tư gồm: Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện QL (Quốc lộ) 60 qua Trà Vinh-Sóc Trăng tổng vốn đầu tư 1.142 tỷ đồng, sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ; cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh-Sóc Trăng giá trị hơn 8.000 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA; cầu Rạch Miễu 2 giá trị 3.700 tỷ đồng đã đàm phán vay vốn Hàn Quốc; dự án nâng cấp QL91C kết nối với Campuchia đầu tư bằng trái phiếu Chính phủ; mở rộng tuyến QL1 đoạn Cà Mau-Năm Căn; cầu Mỹ Thuận 2 nối Tiền Giang-Vĩnh Long bằng vốn ODA của Nhật Bản; tuyến nối thành phố Vị Thanh đi Bạc Liêu.

Ngoài ra tuyến cao tốc Trung Lương-Cần Thơ đang bế tắc trong triển khai thì phải rà soát lại nhà đầu tư BOT về năng lực.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và TP. Cần Thơ tổ chức hội nghị thu hút nhà đầu tư logistics vào vùng và công bố các chính sách, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và tìm được các nhà đầu tư chiến lược vào vận tải cho vùng.

Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế và chính sách đủ mạnh thu hút đầu tư nguồn lực xã hội vào vùng ĐBSCL như cơ chế đặc thù cho phát triển hạ tầng và cả vận tải, logistics, chính sách thuế, thu tiền sử dụng đất...

Đối với cảng biển nước sâu của vùng - lối ra cho hàng hóa xuất khẩu, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành đặt ra phương án nghiên cứu một cảng nước sâu, trong đó có vị trí cảng Hòn Khoai tại Cà Mau. Theo Phó Thủ tướng, nếu chỉ nạo vét luồng lạch cho tàu biển thì sẽ tốn kém và khó kiểm soát hiệu quả của công việc.

Đồng thời lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị ngành hàng không quan tâm mở rộng năng lực khai thác của Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ, có tính đến các nhu cầu phát triển “nóng” trong ngành này thời gian tới.

Theo kế hoạch đầu tư trung hạn kết cấu hạ tầng giao thông ĐBSCL được Bộ GTVT trình tại hội nghị, giai đoạn 2016-2020 sẽ đầu tư hơn 91.000 tỉ đồng (trong đó ngân sách Nhà nước hơn 28.000 tỉ, còn lại là vốn ODA và xã hội hóa) cho các dự án hạ tầng giao thông và logistics trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 22-8, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại tỉnh Yên Bái.

Phó Thủ tướng kiểm tra kè suối Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ; thăm hỏi một số hộ dân ở thôn Đầu Cầu, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu bị sạt lở, lũ cuốn trôi nhà cửa.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân Yên Bái nói chung, huyện Trạm Tấu nói riêng.

Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những giải pháp quyết liệt của Yên Bái trong chỉ đạo ứng phó với bão, đặc biệt đã di dời hàng ngàn hộ dân, đảm bảo an toàn; nhanh chóng khắc phục tình trạng ngập lụt, sạt lở đất tại thành phố Yên Bái và một số địa phương. “Tại gia đình bị sập nhà mà đoàn đã đến thăm, nếu chính quyền không kiên quyết cưỡng chế di dời thì chắc chắn đã xảy ra thiệt hại về người”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong những ngày tới Yên Bái và các địa phương không chủ quan, cần tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động bố trí lực lượng ứng phó khi cần thiết. Chính quyền cơ sở phải tăng cường tuyên truyền, vận động người dân để nhận thức rõ nguy hiểm, tránh xa những khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt. Sửa chữa lại các công trình hư hại, đê kè, các hồ, đập. Bộ NN&PTNT giúp Yên Bái nhanh chóng triển khai đề án sửa chữa kè suối Ngòi Thia.

Tỉnh Yên Bái phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để nhanh chóng khôi phục sản xuất cho người dân. Tập trung hỗ trợ cho những gia đình chịu thiệt hại, trước hết là các gia đình có người chết, bị thương. Hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại về nhà cửa sớm ổn định chỗ ở, đặc biệt di chuyển những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Tiếp tục triển khai công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, không để xảy ra dịch bệnh, bảo đảm nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân.

Trong dài hạn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải có kế hoạch tổng thể di dời các công trình, nhà ở của người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

“Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các Bộ NN&PTNT, KH&ĐT, Xây dựng, Tài chính và UBND các địa phương sớm lập một bản đồ chi tiết những điểm nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, trước mắt tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ đó có kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm để di dời những công trình, nhà cửa nằm trong khu vực nguy hiểm”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Tại cuộc làm việc, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã trao 200 triệu đồng để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Yên Bái, tính đến hết ngày 21/8, mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại lớn cho tỉnh Yên Bái, ước tính khoảng 210 tỷ đồng.

Công tác khắc phục hậu quả đang được tập trung cao độ. Đến nay, các tuyến đường bị ách tắc do sạt lở đất và ngập lụt như đường Nghĩa Lộ - Trạm Tấu, Quốc lộ 32 qua đèo Khau Phạ, đường Yên Bái - Khe Sang, Âu Lâu - Quy Mông đã thông tuyến; hệ thống đường sắt qua tỉnh Yên Bái đã hoạt động trở lại.

Nguồn Văn phòng Chính phủ