Nguy hiểm từ mạng lưới điện tự kéo ở thôn Lâm Quý

(NTO) Hiện nay, hơn 20 hộ dân khu vực xóm mới, thôn Lâm Quý (xã Lâm Sơn, Ninh Sơn) để có điện sinh hoạt, các hộ dân nói trên tự mua dây diện, dựng trụ tre, gỗ không đảm bảo chất lượng để kéo điện từ trụ chính dẫn về nhà. Qua nhiều năm, các dây điện ngày càng tăng lên, giăng chằng chịt chồng chéo lên nhau. Nhiều cây gỗ, tre bị mục, gãy đổ, nhất là khi trời mưa, gió, dây điện sà xuống mặt đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Anh Trần Ngọc Anh, sống tại khu vực này, cho biết: Biết là nguy hiểm, nhưng để có điện sinh hoạt, bà con vẫn phải tự dựng trụ cây, kéo dây điện về nhà. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên các hộ dân không thể mua được trụ điện bê-tông…

 
Mạng lưới điện tự kéo tại khu vực xóm mới thôn Lâm Quý gây nguy hiểm cho người dân.

Anh Phan Kế Vũ, Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn, cho biết: Khu vực này là do bà con tự ý chuyển lên sinh sống, chưa nằm trong vùng quy hoạch của xã nên rất khó để xây dựng mạng lưới điện. Qua buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã tiếp thu ý kiến của bà con, vừa qua, Điện lực Ninh Sơn đã tiến hành khảo sát tại khu vực này và sớm có biện pháp giải quyết mạng lưới điện sinh hoạt cho các hộ dân nơi đây.