Giữ bình yên khu phố

(NTO) Tháng 8-2015, Công an huyện Ninh Sơn chọn khu phố 5 (thị trấn Tân Sơn) làm điểm thành lập Tổ An ninh xung kích (ANXK) về trật tự xã hội và an toàn giao thông (ATGT). Sau 1 năm đi vào hoạt động, mô hình Tổ ANXK đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Tổ ANXK có 10 thành viên, là cán bộ hội, đoàn thể, Ban Quản lý khu phố và những người có uy tín tham gia trên tinh thần tự nguyện. Từ khi thành lập, Tổ ANXK phối hợp với cảnh sát khu vực thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trong khu phố. Để nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh tố giác tội phạm của người dân, trong các cuộc họp khu phố hay trên loa phát thanh, Tổ ANXK thường xuyên thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho Nhân dân nắm bắt tình hình và cảnh giác. Song song đó, Tổ ANXK còn phối hợp với Công an thị trấn vận động các hộ dân ký cam kết đảm bảo ATGT, đến nay có 250 hộ đã tham gia ký kết; tuyên truyền, giải thích, vận động phụ huynh nhắc nhở, quản lý con em mình không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, để góp phần hạn chế hoạt động của tội phạm, phải kể đến phong trào “Tiếng kẻng an ninh”. Khoảng 22 giờ mỗi đêm, Tổ ANXK sẽ đánh kẻng, báo hiệu cho các hộ kinh doanh ngừng mọi hoạt động mua bán về đêm, đặc biệt là các quán ăn, quán nhậu để giảm tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập dẫn đến gây rối. Thực tế, các hộ kinh doanh đều tham gia tốt quy định này, sau 22 giờ đêm, hầu hết hàng quán đều đóng cửa, không buôn bán.

Từ những biện pháp đưa ra, mô hình thực sự mang lại hiệu quả, tạo niềm tin cho bà con trong khu phố, nhiều người đã tin tưởng, cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp cho lực lượng công an khám phá các vụ việc. Điển hình như vụ trộm cắp tài sản ban đêm xảy ra vào cuối tháng 2-2016, nhà bà Nguyễn Thị Hiền đã bị trộm cậy cửa đột nhập vào lấy vàng, tiền và một số tài sản khác... Sáng hôm sau, công an thị trấn đã nhận được nguồn tin giá trị từ người dân địa phương, họ đã thấy 2 thanh niên tại khu vực đó. Từ mô tả của người dân, công an đã rà soát, khoanh vùng các đối tượng, đến chiều cùng ngày đã bắt được tội phạm.

Đồng chí Bùi Đình Quảng, Bí thư Chi bộ khu phố 5, cho biết: Từ khi có tổ ANXK, tình hình ANTT cũng như ATGT trong khu phố luôn được ổn định. Từ đầu năm đến nay, tại khu phố chưa xảy ra vụ việc về ANTT nghiêm trọng nào. Tổ ANXK tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến người dân. Song song đó, vận động bà con mua bóng đèn thắp sáng các tuyến đường nhằm hạn chế tình hình hoạt động của các loại tội phạm... qua đó giữ bình yên trong khu phố.