Tổng kết 5 năm phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”

(NTO) Ngày 29-7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2012-2016) phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; sơ kết 2 năm chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, khơi dậy tinh thần, đoàn kết, sáng tạo trong lao động sản xuất của hội viên, nông dân. 5 năm qua, toàn tỉnh có gần 130.000 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, có 57 hộ đạt danh hiệu cấp Trung ương; 3.330 lượt hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh, trên 28.250 lượt hộ đạt danh hiệu cấp huyện và gần 97.800 lượt hộ đạt danh hiệu cấp cơ sở.

Với chủ đề thi đua: “Nông dân Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, giai đoạn 2016-2020, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới công tác thi đua- khen thưởng, phát huy, nâng cao vai trò của các cấp Hội, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên đoàn kết, tích cực hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, hỗ trợ về vốn... giúp hội viên nâng cao năng suất lao động, giá trị cây trồng, vật nuôi, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới, hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các nông dân tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, biểu dương những thành tích đạt được trong phong trào thi đua của các cấp Hội Nông dân tỉnh nhà trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cấp Hội cần khắc phục những hạn chế, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng cần đặc biệt quan tâm, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua đối với sự phát triển của toàn xã hội nói chung và nông thôn nói riêng; gắn thi đua với triển khai thực hiện các mô hình, dự án chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện sản xuất địa phương, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 30 nông dân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; Hội Nông dân tỉnh trao Giấy chứng nhận “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp tỉnh giai đoạn 2012-2016 cho 198 nông dân.