Anh Chamaléa Hồng vượt khó vươn lên làm giàu

Với tinh thần chịu khó, quyết tâm vươn lên làm giàu bằng chính sức lao động của mình, anh Chamaléa Hồng (38 tuổi, thôn Hành Rạc 1, xã Phước Bình, huyện Bác Ái) đã xây dựng được mô hình kinh tế trồng trọt kết hợp với chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước ổn định cuộc sống.

Khi mới lập nghiệp, vợ chồng anh Chamaléa Hồng canh tác 2 ha đất rẫy do cha mẹ để lại, nhưng thuộc vùng đồi núi khô cằn, nên sản xuất rất khó khăn. Và chính từ khó khăn đó đã thôi thúc anh quyết tâm cải tạo đất để phát triển sản xuất. Anh Hồng chia sẻ: Năm 2000, từ sự định hướng của cán bộ Hội Nông dân xã, anh trồng thử nghiệm 1 ha bắp lai. Sau 3 tháng, khi thu hoạch cho năng suất khá nên anh quyết định khai hoang thêm đất rẫy, mở rộng diện tích lên 3 ha. Để chủ động nước tưới, anh cùng người thân trong gia đình đào ao tích trữ nước mưa, phục vụ cho việc tưới tiêu. Từ sự năng động, chịu khó học hỏi kinh nghiệm của các hộ trồng trước, nên mỗi vụ thu hoạch năng suất bắp đều đạt trên 5 tấn/ha, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi trên 50 triệu đồng/vụ. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình bớt khó khăn hơn.

 
Anh Chamaléa Hồng luôn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình ở địa phương.

Không dừng lại ở đó, với số tiền tích lũy, anh Hồng tiếp tục thuê 5 ha đất từ các hộ lân cận để trồng cây điều. Nhờ đầu tư, chăm sóc kỹ lưỡng, mỗi năm vườn điều cho năng suất từ 4-5 tấn, với giá bán trung bình 30.000 đồng/kg, gia đình anh thu lãi trên 120 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, anh còn tận dụng thân cây bắp làm thức ăn để kết hợp phát triển chăn nuôi bò. Từ 4 con bò ban đầu, tới nay gia đình anh đã có đàn bò 20 con, mỗi năm anh lựa chọn những con đực bán đi, bò cái thì giữ lại để tiếp tục gầy đàn.

Từ mô hình phát triển kinh tế trồng trọt kết hợp với chăn nuôi đã mang lại cho gia đình anh Chamaléa Hồng thu nhập ổn định khoảng trên 200 triệu đồng/năm. Nhờ vậy, giờ đây anh Hồng đã là chủ sở hữu một ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi, các con được ăn học đàng hoàng. Nhìn lại cuộc sống của gia đình hôm nay, anh Chamaléa Hồng phấn khởi: Ngoài sự nỗ lực của hai vợ chồng, còn có sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương trong việc định hướng lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế, nhờ đó mà cuộc sống không còn khó khăn như trước đây.

Ông Chamaléa Quấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Bình, nhìn nhận: Anh Chamaléa Hồng là một trong những gương nông dân tiêu biểu, từ sự cố gắng, dám nghĩ, dám làm đã đưa kinh tế gia đình vươn lên khá giả. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Hồng còn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho nhiều hộ nghèo trên địa bàn cùng nhau phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào phong trào xoá đói, giảm nghèo tại địa phương.

Bằng những nỗ lực trong lao động sản xuất, nhiều năm liền, anh Chamaléa Hồng được UBND huyện Bác Ái tặng giấy khen về phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”.