Kế hoạch tổ chức Festival Nho và Vang gắn với Lễ hội Ka-tê -Ninh Thuận 2016

(NTO) Ngày 26-7, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua Kế hoạch tổ chức Festival Nho và Vang gắn với Lễ hội Ka-tê - Ninh Thuận 2016.

 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo Kế hoạch Festival sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 29-9 đến 1-10-2016) tại Quảng trường 16 Tháng 4, Hồ điều hòa 16 Tháng 4, Tháp Po Klong Garai, Trung tâm Văn hóa Chăm, làng nghề dệt Mỹ Nghiệp, làng gốm Bàu Trúc, biển Bình Sơn- Ninh Chử, Công viên biển Bình Sơn, Khu du lịch Amanơi… Trong quá trình diễn ra Festival sẽ có nhiều hoạt động như: Hội chợ triển lãm thương mại; đêm khai mạc Festival; hoạt động ngoại giao đoàn Đại sứ quán các nước; tổ chức “Hội nghị xúc tiến quảng bá và kết nối tour, tuyến du lịch Ninh Thuận 2016”…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức Festival phải thật sự ấn tượng, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp và hiệu quả. Các hoạt động phải tạo không khí vui tươi, phấn khởi thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia giao lưu văn hóa, giao lưu thương mại; đồng thời quảng bá rộng rãi về sự kiện Festival trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó nhằm khuếch trương và quảng bá thương hiệu đặc thù của Ninh Thuận, đặc biệt tiến tới làm hồ sơ đề nghị tổ chức UNESCO công nhận Lễ hội Ka-tê của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, qua đó góp phần phát triển du lịch của tỉnh nhà. Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tiến hành các bước chuẩn bị để Festival diễn ra thành công, tạo ấn tượng tốt đẹp cho người dân, du khách trong và ngoài nước.