Cựu chiến binh thi đua lao động, sản xuất giỏi

(NTO) Hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp đã vận động hội viên tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Trong ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, CCB Nguyễn Ngọc Văn (thôn Nhị Hà 1, xã Nhị Hà, Thuận Nam), chia sẻ với chúng tôi quá trình phát triển kinh tế của gia đình… Sau khi rời quân ngũ, trở về quê sinh sống và lập gia đình năm 1988. Qua năm tháng làm ăn tích lũy, hiện nay gia đình ông có 3 trang trại chăn nuôi, với đàn bò 60 con và 60 con heo nái sinh sản, 400 gà nuôi lấy thịt; 6 ha ruộng trồng lúa, cho thu nhập ổn định bình quân trên 200 triệu đồng/năm; đồng thời tạo công ăn việc cho 20 lao động địa phương.

 
Hội viên CCB Nguyễn Ngọc Văn, thôn Nhị Hà 1 (xã Nhị Hà) tiêm vắc-xin cho đàn gà nuôi thịt.

CCB Nguyễn Ngọc Văn là một trong hàng trăm gương CCB điển hình vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. Theo báo cáo của Hội CCB tỉnh, hiện nay, trong tỉnh có 32 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 38 trang trại, 106 gia trại gồm: nông-lâm-hải sản và chăn nuôi, là nơi thu hút, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương, đều do hội viên CCB làm chủ. Điển hình như CCB Nguyễn Ngọc Độ (phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm), chủ doanh nghiệp kinh doanh hải sản đông lạnh; CCB Đoàn Văn Sắc (xã Hộ Hải, Ninh Hải), chủ doanh nghiệp sản xuất và thu mua chế biến hải sản; CCB Trương Lưu Xây (thị trấn Phước Dân, Ninh Phước), giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Nhật Tảo… Về mô hình trang trại sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, mô hình “VAC”, nổi lên có CCB Hoàng Đại Nghĩa (xã Phước Minh, Thuận Nam) có trang trại chăn nuôi dê, cừu trên 1.000 con; CCB Nguyễn Thành Nga (xã Bắc Phong, Thuận Bắc) có trang trại chăn nuôi bò, dê, cừu với tổng đàn trên 800 con…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết: “Hiện nay, toàn Hội có 6.523 hội viên. Với lòng quyết tâm, ý chí và nghị lực của bản thân, các CCB đã nỗ lực vươn lên làm giàu, đóng góp cho ngân sách địa phương hàng trăm tỷ đồng mỗi năm; giải quyết cho hàng ngàn lao động có việc làm ổn định. Từ những việc làm và quyết tâm phấn đấu vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng của từng hội viên, đến nay đời sống vật chất và tinh thần của hội viên CCB đã được nâng lên rõ rệt, có trên 95% hộ CCB có nhà xây kiên cố và hầu hết đều có công ăn việc làm, kinh tế ổn định. Nhờ vậy, từ 2011 đến nay, đã giảm được 543 hộ nghèo và cận nghèo; hộ khá, giàu tăng lên 2.512 hộ, chiếm 40,45%. Hội CCB các cấp đã nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: Nuôi bò rẽ, nuôi heo theo phương thức “đầu tư-bao tiêu sản phẩm”, nuôi bò vỗ béo… giúp cho các hội viên CCB có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, các phong trào tình nghĩa như: Ủng hộ thiên tai, lũ lụt, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ Vì người nghèo… đều được hội viên CCB hưởng ứng tích cực. Từ năm 2011 đến nay, toàn Hội đã đóng góp, ủng hộ 591 triệu đồng từ các hoạt động tình nghĩa.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, cho biết thêm: Trong thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với địa phương hỗ trợ các CCB trong việc phát triển kinh tế, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, để hội viên có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.