Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

(NTO) Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ngày 26-7, Tỉnh đoàn cùng Sở Lao động-Thương binh & Xã hội và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh phối hợp tổ chức Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Nhân sự kiện này, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Thị Thùy Trang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn xung quanh công tác tổ chức lễ và các hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016) của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Phóng viên: Được biết những năm gần đây, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), Tỉnh đoàn chủ động tổ chức Lễ thắp nến tri ân và cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, đồng chí có thể cho biết rõ hơn về hoạt động ý nghĩa này?

Đồng chí Vũ Thị Thùy Trang
Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Đồng chí Vũ Thị Thùy Trang: Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ là một trong những hoạt động trọng tâm trong Chương trình công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh-thiếu nhi. Qua đó, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Với ý nghĩa đó, năm nay, các cấp bộ Đoàn tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đồng loạt vào tối 26-7-2016. Riêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ với các hoạt động chính: Phần nghi lễ cầu siêu, Nghi lễ tiến chư anh linh anh hùng liệt sỹ do Ban nghi lễ Tỉnh hội Phật giáo chủ trì thực hiện, diễn ra từ 15 giờ 30 phút đến 18 giờ 15 phút. Phần lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ do Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh chủ trì thực hiện, diễn ra từ 19 giờ đến 20 giờ 30 phút nhằm tri ân, tưởng nhớ, tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Phóng viên: Ngoài hoạt động trên, năm nay, Tỉnh đoàn có những hoạt động gì mới, thiết thực nhân ngày 27-7?

Đồng chí Vũ Thị Thùy Trang: Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, trong đó tập trung cao điểm “Tuần lễ Đền ơn đáp nghĩa” từ ngày 20 đến 27-7, nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong ĐV-TN về ý nghĩa của Ngày Thương binh-Liệt sĩ; truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Các hoạt động này được gắn với chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè như: Chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; biểu dương những tấm gương thanh niên là con thương binh, liệt sĩ tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác, học tập và sản xuất; hỗ trợ, giúp đỡ, tham mưu chế độ, chính sách cho đối tượng là cựu thanh niên xung phong; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường xanh, đẹp tại các di tích lịch sử văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm...

Đối với cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động hướng về Ngày Thương binh-Liệt sỹ như: Phối hợp Chi nhánh Mobifone Ninh Thuận tổ chức “Bữa cơm gia đình-Sưởi ấm lòng Mẹ” cho 16 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh, diễn ra từ ngày 23-7 đến 27-7-2016; khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Diêm (Thuận Nam) vào sáng 24-7; tổ chức Lễ phát động “Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 gắn với ra quân hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” tại xã Phương Hải (Ninh Hải) và tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại 5 huyện: Bác Ái 15 suất, Ninh Sơn 20 suất, Ninh Hải 30 suất, Thuận Bắc 15 suất, Thuận Nam 20 suất.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!