Thủ tướng thăm các gia đình có công tại Cần Thơ

Chiều 22/7, tại TP. Cần Thơ, trước khi tham dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm các gia đình có công với cách mạng tại TP. Cần Thơ.

Tới thăm gia đình ông Nguyễn Thế Minh, thương binh hạng 1/4 tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều và gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Ẩn, 91 tuổi ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng, thương binh, liệt sĩ và những gia đình có công với cách mạng. Công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ là tình cảm, trách nhiệm mà còn là truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gia đình ông Nguyễn Thế Minh, thương binh
hạng 1/4 tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng bày tỏ mong muốn các cấp ủy đảng và chính quyền các địa phương trong cả nước tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác này, để chăm lo tốt hơn các gia đình có công với cách mạng, phấn đấu để các gia đình này có mức sống cao hơn mức sống trung bình của người dân ở địa phương.

Thủ tướng mong muốn bên cạnh sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và địa phương, các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng phát huy hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường, tự vươn lên, ổn định đời sống, đóng góp cho đất nước.

Đây cũng chính là tinh thần của Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016 sẽ diễn ra vào ngày mai (23/7) với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ. Đa số đại biểu về dự hội nghị đều là những tấm gương trên các lĩnh vực hoạt động của đời sống, xã hội. Nhiều thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiêu biểu với nghị lực phi thường, bằng sức lực và trí tuệ của mình đã phấn đấu vươn lên, làm giàu cho quê hương, đất nước, tham gia các hoạt động có ích cho xã hội.

Thủ tướng thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Ẩn, 91 tuổi
ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đến nay, cả nước có trên 8,8 triệu đối tượng người có công (chiếm gần 10% dân số). Trong đó có gần 1,2 triệu liệt sĩ, gần 1,9 triệu người có công với cách mạng, hơn 4 triệu người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, trên 117.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gần 800.000 thương binh, hơn 185.000 bệnh binh, trên 312.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học... Hiện nay, hơn 1,47 triệu người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Người có công với cách mạng còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, phương tiện trợ giúp, chỉnh hình; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; được ưu đãi trong giáo dục, đào tạo, vay vốn sản xuất, miễn giảm thuế; hỗ trợ cải thiện nhà ở...

Cho đến thời điểm hiện tại, trên 97% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Nguồn www.chinhphu.vn