Khoảnh khắc & Sự kiện 23-7

* Ngày 23-7-1951: Ngày mất nhà hoạt động cách mạng Hồ Tùng Mậu. Đồng chí Hồ Tùng Mậu tên thật là Hồ Bá Cự, sinh ngày 15-6-1896 tại Quỳnh Lưu, Quỳnh Đôi, Nghệ An. Trọn cuộc đời cách mạng 31 năm không ngừng nghỉ, đồng chí từ một người yêu nước đã trở thành một chiến sĩ cộng sản, một cán bộ lão luyện trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Ngày 23-7-1951, trên đường đi công tác ở Khu IV, đồng chí đã hy sinh khi trúng đạn của máy bay Pháp. Tin dữ bay về Việt Bắc, Hồ Chủ tịch nghẹn ngào viết Lời điếu chia tay người đồng chí lâu năm, người cộng sự gần gũi và đắc lực: "Mất chú, đồng bào mất một người lãnh đạo tận tụy, Chính phủ mất một người cán bộ lão luyện, đoàn thể mất một người đồng chí trung thành và tôi mất một người anh em chí thiết". Năm 2008, đồng chí được truy tặng Huân chương Sao Vàng.

 
Đồng chí Hồ Tùng Mậu.

* Ngày 23-7-1966: Châu Khê làm chiếc gậy song cuối cùng của Bác Hồ. Từ lâu hình ảnh Bác Hồ giản dị với bộ quần áo nâu gụ hay bộ quần áo kaki, đôi dép lốp cao su, mũ cát cùng chiếc gậy song đã trở nên quen thuộc với bao thế hệ người Việt Nam. Chiếc gậy chống đã là người bạn của Bác từ những ngày Người trở về nước năm 1941, sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài. Chiếc gậy song cuối cùng của Bác do Hợp tác xã thủ công sản xuất hàng mây tre xuất khẩu xã Châu Khê, tỉnh Bắc Ninh làm bằng một đoạn cây song gồm 5 dóng, dài 92 cm, đường kính là 2cm, có màu vàng óng pha nâu. Đầu uốn cong làm tay cầm của gậy được bọc kim loại mạ trắng, trên có chữ in “Hà Nội-Việt Nam”. Đầu chống xuống đất có gắn khâu cao su đen để tạo độ êm khi chống xuống đất. Chiếc gậy này hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

* Ngày 23-7-1998: Ca nhân bản chuột đầu tiên trên thế giới. Năm 1998, một nhóm các nhà khoa học tại Hawaii, đứng đầu là giáo sư Ryuzo Yanagimachi công bố kết quả nghiên cứu và thử nghiệm thành công việc nhân bản vô tính loài chuột. Họ cho biết đã thành công khi sử dụng tế bào từ một con chuột trưởng thành để tạo ra 3 thế hệ chuột nhân bản vô tính. Hơn 50 con chuột được nhân bản trong phòng thí nghiệm đều có các đặc điểm giống hệt nhau. Với việc nhân bản vô tính thành công các loài động vật, các nhà khoa học sẽ có thêm nhiều cơ hội để nghiên cứu về gen di truyền, tìm ra các loại gen quy định việc lão hóa cũng như một số loại bệnh nan y.

* Ngày 23-7-1773: Ngày sinh Nhà Thiên văn học Thomas Makdougall Brisbane. Brisbane sinh tại Scotland. Năm 1832, ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Hoàng Gia Edinburg. Trong vai trò này, ông được phong tặng rất nhiều danh hiệu, huân chương và là thành viên của nhiều hội khoa học nổi tiếng của Anh và Scotland. Ông cũng là người đã tự xây dựng hai đài thiên văn ở Scotland, một đài thiên văn ở Parramatta, Australia. Năm 1835, ông xuất bản danh mục Brisbane với hơn 7.380 ngôi sao ở bán thiên cầu nam. Ông qua đời ngày 27-1-1860 tại Scotland. Tên ông được đặt cho một miệng núi lửa trên Mặt Trăng, một thành phố và một dòng sông ở Australia.

Theo TTXVN