Tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện chi viện hè năm 2016

(NTO) Ngày 22-7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) chi viện hè năm 2016.

 
Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao Giấy chứng nhận hoàn thành chiến dịch TNTN hè năm 2016 cho các tình nguyện viên.

Theo đánh giá, kết thúc chiến dịch, các đội TNTN đã hoàn thành 10/10 chỉ tiêu đề ra; trong đó có 9/10 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Cụ thể, các đội TNTN chi viện về các xã đã thực hiện 6 công trình, phần việc thanh niên tham gia khắc phục hạn hán và xây dựng nông thôn mới; chỉnh trang 6 nhà văn hóa, nhà cộng đồng thôn, điểm vui chơi, sinh hoạt của thanh-thiếu nhi; tổ chức 24 đợt ra quân thực hiện phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; huy động 319 ngày công sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và tham gia thực hiện các công trình xã hội khác tại địa phương; tổ chức ôn tập, sinh hoạt hè và trang bị một số kỹ năng mềm cho 3.775 lượt thiếu niên, nhi đồng; mở 2 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho thanh niên và người dân địa phương; tổ chức 6 đợt khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 1.232 người dân; tham gia tu sửa, bê-tông 5,02km đường giao thông nông thôn, nạo vét khơi thông dòng chảy 12,5km kênh mương nội đồng…

Tại hội nghị, Tỉnh đoàn trao Giấy chứng nhận hoàn thành chiến dịch TNTN hè năm 2016 cho 75 tình nguyện viên; tặng Bằng khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch TNTN chi viện hè.

Một số hình ảnh Chiến dịch Thanh niên tình nguyện chi viện hè năm 2016:

 
Đội TNTN ôn tập hè cho các em học sinh ở xã Phước Hà (Thuận Nam).
 
 
Đội TNTN hè phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân thôn Khánh Tân (xã Nhơn Hải, Ninh Hải).
 
 
Thanh niên nạo vét kênh mương giúp nông dân ở xã Lương Sơn (Ninh Sơn) sản xuất vụ hè - thu 2016.
 
 
Đội TNTN giúp sửa nhà cho bà Chamaléa Cấm ở xã Phước Chiến (Thuận Bắc). Ảnh: Văn Miên