Thuận Bắc: Nhân rộng Mô hình “ Cây mè đen trên đất lúa”

(NTO) Ngày 22-7, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị đầu bờ nhân rộng Mô hình “Cây mè đen trên đất lúa”.

Lãnh đạo huyện Thuận Bắc và bà con nông dân tham quan mô hình cây mè đen tại thôn Hiệp Kiết (xã Công Hải).

Vụ hè-thu 2016, huyện Thuận Bắc phối hợp với Công ty Hưng Nông Phát triển khai trồng thử nghiệm giống mè đen trên diện tích 7ha của 17 hộ dân ở thôn Hiệp Kiết (xã Công Hải). Sau 3 tháng trồng, mặc dù thời tiết nắng hạn, nhưng cây mè đen vẫn sinh trưởng và phát triển tốt, dự kiến cho năng suất đạt 12 tạ/ha. Với giá bán 32.000 đồng/kg như hiện nay, sau khi trừ chi phí bà con thu lãi trên 22 triệu đồng/ha.

Đây là loại cây trồng có khả năng kháng sâu bệnh khá tốt và tiết kiệm lượng nước tưới từ 55 - 65% so với các loại cây trồng khác. Theo kế hoạch, trong vụ tới, huyện Thuận Bắc tiếp tục nhân rộng mô hình ra các xã: Bắc Phong, Bắc Sơn, Lợi Hải, Công Hải, với diện tích khoảng 50ha.