Trái cây Lâm Sơn: Mất mùa nhưng được giá

(NTO) Lâm Sơn (Ninh Sơn) vốn là “vựa trái cây” nổi tiếng của tỉnh, toàn xã có diện tích trên 700ha, tập trung nhiều ở các thôn: Lâm Hòa, Lâm Bình, Lâm Phú… Năm nay, do tình hình nắng hạn, mưa thất thường kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn nên một số loại cây ăn quả không đậu trái hoặc rơi rụng nhiều. Vì thế, trái cây vào vụ trễ gần 1 tháng... Đến nay, nhiều nhà vườn mới thu hoạch lác đác lứa trái chín đầu mùa. Theo các chủ vườn cho biết, tuy năng suất thấp nhưng các loại trái cây năm nay được giá, gấp đôi so với vụ trước. Giá tại vườn đối với chôm chôm từ 10.000-15.000 đồng/kg, sầu riêng 40.000-50.000 đồng/kg, măng cụt 50.000-55.000 đồng/kg…

 
Dù đã cuối vụ nhưng chôm chôm của chị Dương Thị Xuân Loan vẫn chưa chín để thu hoạch.

Những năm gần đây, nông dân xã Lâm Sơn xây dựng thương hiệu trái cây địa phương, gắn với du lịch sinh thái nhà vườn. Với tình hình trái cây mất mùa như năm nay, nhiều nhà vườn lo lắng vì không thể duy trì được dịch vụ này… Hơn 20 năm làm vườn, chưa năm nào vườn trái cây nhà bà Đặng Thị Kim Thủy (thôn Lâm Hòa) lại “vắng vẻ” như thế này. Với diện tích hơn 1ha, trồng chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, nếu như năng suất đạt, riêng chôm chôm có thể thu hoạch 2 tạ/cây, thu vài chục triệu đồng/vụ… Năm trước, vườn trái cây của gia đình đón hàng trăm khách du lịch tham quan… Bà Thủy chia sẻ, năm nay, năng suất trái cây giảm gần 40%…

Theo ông Phan Kế Vũ, Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn, cho biết: Hiện nay, giá trái cây cao là do tình trạng mất mùa, các loại cây trái không nhiều, phong phú như các năm trước, dẫn đến tình trạng “cung không đáp ứng được cầu”. Trái cây mất mùa cũng ảnh hưởng đến việc gắn với du lịch sinh thái của các nhà vườn tại địa phương. May mắn là được giá cao nên bà con thu hồi được vốn để có kinh phí đầu tư cho vụ sau.