Màu xanh mới trên vùng đất Bác Ái

(NTO) Thời tiết nắng hạn kéo dài trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở huyện Bác Ái. Sau khi xuất hiện mưa trên diện rộng từ cuối tháng 5 đến nay, nông dân địa phương đã tập trung xuống giống vụ hè-thu, từng bước khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Theo thống kê, trong đợt nắng hạn vừa qua, địa bàn huyện Bác Ái có trên 180ha cây trồng bị thiệt hại, nhiều vùng đất canh tác phải ngừng sản xuất vì thiếu nước; gần 200 con gia súc chết... Để khắc phục khó khăn, sau khi có mưa, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Bác Ái, nông dân đã sản xuất trở lại. Sau nhiều tháng hạn hán kéo dài, giờ đây trên những cánh đồng lúa, bắp, đậu xanh… đã vươn mình, đem lại một màu xanh mới cho vùng đất Bác Ái.

 
Ông Chamaléa Phước chăm sóc cây bắp lai của gia đình.

Xã Phước Trung là địa phương phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất về hạn hán trong thời gian qua. Sau khi có mưa, bà con đã khẩn trương xuống giống được 340ha cây trồng các loại. Ông Chamaléa Phước, thôn Rã Trên, phấn khởi: “Thời tiết nắng hạn trong mấy tháng qua làm cho nguồn nước của hồ Sông Sắt cạn kiệt, nên diện tích đất của gia đình không thể sản xuất được. Sau khi xuất hiện mưa, gia đình đã tranh thủ cải tạo đất, trồng 3 sào bắp lai, đến nay đã được nửa tháng, cây bắp phát triển rất tốt, còn khoảng 2 tháng nữa sẽ cho thu hoạch”. Không riêng gì ông Phước, anh Katơ Binh (thôn Suối Đá, xã Phước Tân) đứng ngồi không yên vì gia đình anh sống dựa vào 8 sào đất canh tác, song đành phải bỏ hoang vì không có nước tưới. Thế nhưng, những cơn mưa liên tục trong những ngày qua đã xóa tan nỗi lo của gia đình. Anh Binh vui mừng: Mưa đã về, nước đã có nên tôi cùng bà con làm đất, xuống giống đậu xanh cũng được nửa tháng nay. Đậu xanh hiện đang phát triển tốt, đàn bò 6 con cũng không còn phải lo cỏ ăn và nước uống nữa…

Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết: Đợt mưa kéo dài trong nhiều ngày qua đã tạo điều kiện cho bà con địa phương bước vào sản xuất vụ hè-thu được thuận lợi. Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng gần 1.500ha; trong đó, cây lúa 251ha, bắp 560ha, đậu xanh 529ha, số còn lại là rau màu các loại. Huyện cũng đã cử cán bộ khuyến nông thường xuyên xuống địa bàn kịp thời hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn nông dân cách chăm sóc phù hợp, đảm bảo hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, đảm bảo mùa vụ thắng lợi.