Chiến dịch Thanh niên tình nguyện chi viện hè năm 2016: Tuổi trẻ tình nguyện về vùng hạn và chung tay xây dựng nông thôn mới

(NTO) Chiến dịch thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2016 với cao điểm là hoạt động tình nguyện chi viện về vùng sâu, vùng xa trong tỉnh được khởi động tại lễ ra quân vào ngày 4-7. Nhân sự kiện này, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn về công tác tổ chức triển khai chiến dịch.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết Chiến dịch TNTN chi viện hè 2016 có ý nghĩa như thế nào đối với tuổi trẻ tỉnh nhà?

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn
Bí thư Tỉnh đoàn

- Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn: Chiến dịch TNTN chi viện hè năm 2016 diễn ra trong thời điểm các cấp, các ngành, hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh ra sức thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời, tập trung các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hạn hán. Chính vì vậy, đây thật sự là mùa hè có nhiều ý nghĩa đối với tuổi trẻ tỉnh nhà, cũng là điều kiện, môi trường tốt để thanh niên (TN) khẳng định vị trí, vai trò của mình đối với quê hương và trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân.

Với ý nghĩa đó, thực hiện chủ đề xuyên suốt của mùa hè tình nguyện 2016: “Tuổi trẻ Ninh Thuận hướng về vùng hạn, chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) và văn minh đô thị”, Chiến dịch TNTN chi viện hè năm nay chính thức diễn ra từ ngày 3 đến 22-7-2016, với phương châm “Mỗi ĐV-TN một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc tình nguyện thiết thực giúp Nhân dân chống hạn, xây dựng NTM”. Theo đó, Ban chỉ đạo chiến dịch đã thành lập 6 Đội TNTN, với 74 tình nguyện viên về 6 xã: Nhơn Hải (Ninh Hải), Phước Chiến (Thuận Bắc), Phước Thành (Bác Ái), Lương Sơn (Ninh Sơn), Phước Vinh (Ninh Phước) và Phước Hà (Thuận Nam). Đây là những địa phương chịu ảnh hưởng nhiều do hạn hán, là vùng sâu, vùng xa của tỉnh mà tổ chức Đoàn mong muốn đóng góp sức trẻ, giúp người dân phần nào giảm bớt khó khăn.

Phóng viên: Vậy để các hoạt động của chiến dịch đạt yêu cầu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp ra sao, thưa đồng chí?

- Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn: Dưới sự định hướng của Trung ương Đoàn và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chiến dịch TNTN chi viện hè năm nay sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở cơ sở. Đặc biệt là tập trung hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả hạn hán; phát động ĐV-TN địa phương tham gia xây dựng NTM và văn minh đô thị, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong 20 ngày chiến dịch.

Do đó, giải pháp của Đoàn là huy động mọi nguồn lực từ vật chất đến con người và đề ra chỉ tiêu cụ thể trên mỗi hoạt động, nội dung triển khai. Cụ thể, các Đội TNTN chi viện cũng như lực lượng TNTN tại chỗ sẽ bám sát các nội dung Kế hoạch số 222 KH/TĐTN-TN ngày 18-2-2016 về thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Thuận hướng về vùng hạn”; kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng NTM của cấp ủy, chính quyền địa phương đã đề ra; tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Yêu cầu các cấp bộ Đoàn cần phối hợp với các Đội TNTN chi viện của tỉnh tổ chức thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu đặt ra như: Thực hiện 6 công trình, phần việc thanh niên; chỉnh trang 6 nhà văn hóa, nhà cộng đồng thôn, điểm vui chơi, sinh hoạt của thanh- thiếu nhi. Tổ chức 24 đợt ra quân thực hiện phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Huy động 300 ngày công sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và tham gia thực hiện các công trình xã hội khác tại địa phương. Tổ chức ôn tập, sinh hoạt hè và trang bị một số kỹ năng mềm cho 3.000 thiếu niên, nhi đồng. Mở 3 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho TN và người dân địa phương. Tổ chức 6 đợt khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hạn. Tham gia tu sửa, bê-tông 2km đường giao thông nông thôn, nạo vét khơi thông dòng chảy 3km kênh mương nội đồng...

Qua đây, các cấp bộ Đoàn và ĐV-TN trong tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ của Nhân dân và sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành cùng chiến dịch nhằm đem lại hiệu quả xã hội thiết thực, cổ vũ phong trào tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!