Thuận Nam, Ninh Hải: Tổng kết 5 năm thực hiện các chủ trương mới của Quân khu 5

(NTO) Ngày 30-6, Ban CHQS huyện Thuận Nam tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện các chủ trương mới của Quân khu 5 về tham gia “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, thực hiện “Hũ gạo vì người nghèo”, giao địa bàn làm công tác dân vận và tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Qua 5 năm triển khai thực hiện các chủ trương mới, Ban CHQS huyện đã vận động hỗ trợ trên 63 triệu đồng cho 4 gia đình nghèo mua bò giống; hỗ trợ 660kg gạo từ bếp ăn Ban CHQS huyện cho 2 hộ gia đình nghèo; ủng hộ xây dựng 1 ngôi nhà đồng đội với tổng trị giá 100 triệu đồng…

Trong giai đoạn 2016-2020, Ban CHQS huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức và cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện thực hiện tốt chương trình “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Hũ gạo tiết kiệm vì người nghèo”; tập trung đẩy mạnh cuộc vận động LLVT chung tay xây dựng nông thôn mới; tăng cường thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng thế trận lòng dân, góp phần cùng các cấp, các ngành nâng cao đời sống nhân dân…

► Ban CHQS huyện Ninh Hải cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện các chủ trương mới của Quân khu 5.

Trong 5 năm qua, LLVT huyện Ninh Hải đã tổ chức 15 đợt tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; cán bộ, chiến sỹ đóng góp 500 ngày công làm đường giao thông nông thôn; hỗ trợ 4 căn nhà tình thương, nhà đồng đội, mỗi căn nhà giá trị từ 20-40 triệu đồng; ngoài ra, LLVT huyện còn tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại, kết hợp làm công tác dân vận, tổ chức cho LLVT huyện giúp dân sửa chữa, di dời 368 căn nhà, làm mới 93 căn; khắc phục 250m bờ kè bị sát lở ở thôn Mỹ Tân (xã Thanh Hải), với 2.400 ngày công…, việc làm trên đã thắt chặt thêm tình quân-dân, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.