Đại hội Hội Phụ nữ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021

(NTO) Ngày 30-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Tp. Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức đại hội Đại biểu Hội Phụ nữ cấp huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong 5 năm qua, Hội LHPN thành phố đã thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ, nhờ đó các mục tiêu cơ bản đề ra đã thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên.

 
Đại hội Hội Phụ nữ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN thành phố đề ra một số chỉ tiêu cơ bản: Hằng năm, 100% cơ sở Hội tổ chức cho 80% hội viên và trên 60% phụ nữ tham gia học tập, đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; mỗi cơ sở Hội giúp từ 1-2 hộ gia đình đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch” và 1 phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ cụ thể; 90% cán bộ, hội viên, phụ nữ được học tập, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Hội Phụ nữ các cấp. Tỷ lệ phát triển hội viên tăng 1% trở lên; 100% Hội cơ sở xây dựng được quỹ hội…

Đại hội đã bầu BCH Hội LHPN thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 29 thành viên và bầu 46 đại biểu chính thức dự Đại hội cấp tỉnh. Đồng chí Bùi Thị Út tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.