Cướp giật hơn 65 triệu đồng, 3 bị cáo lãnh án

(NTO) Ngày 29-6, tại UBND phường Thanh Sơn, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo: Nguyễn Văn Trung (SN 1988), Dương Văn Minh (SN 1989), Nguyễn Văn Vương (1990) cùng ngụ thôn Long Bình 1 (An Hải, Ninh Phước) về tội “ cướp giật tài sản”; Nguyễn Thị Thanh Đủ (1996, ngụ KP Khánh Giang, Khánh Hải, Ninh Hải), Trần Đạt Duy (1995, ngụ KP6, phường Tấn Tài, Tp. PR-TC) cùng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

 
Các bị cáo tại phiên tòa.

Vào khoảng 13 giờ ngày 16-12-2015, sau khi ăn nhậu, Trung rủ Minh đi cướp giật tài sản, nghe thấy thế Vương cũng xin đi theo, Đủ và Đạt dù không nghe nhưng vẫn đi cùng. Sau đó, 5 người đi 3 chiếc xe, khi đến ngã tư đường Trần Phú- Thống Nhất, Minh và Trung (đi cùng xe) phát hiện ông Hồ Ngọc Ánh đang chở vợ có mang theo giỏ xách ngồi đằng sau, trong đó có số tiền 65 triệu đồng và 1 số giấy tờ tùy thân. Minh chạy xe áp sát, Trung giật được giỏ xách của vợ ông Ánh rồi tăng ga bỏ chạy. Trong lúc Minh đang chạy xe, Trung thấy tiền trong giỏ nhiều nên đã cất giấu 47 triệu đồng. Bị cướp, hai vợ chồng hô lên, để tạo cơ hội cho đồng bọn chạy thoát, Vương chở Đủ tiến lại “giả vờ” hỏi thăm để cản đường. Tẩu thoát thành công, cả bọn gặp nhau, Trung chia cho 4 người số tiền vừa cướp giật được: Minh 3,7 triệu đồng, Vương 5,1 triệu đồng, Đủ 4 triệu đồng, Minh lấy số tiền của mình chia cho Duy 150 ngàn đồng. Đối với Đủ và Duy, dù không tham gia cướp giật nhưng biết rõ số tiền đó là do phạm tội mà có, khi Trung đưa nhưng vẫn lấy để tiêu xài.

Trước đây, Trung, Minh, và Vương là những người có tiền án, chưa xóa án tích, cả ba lại tiếp tục vi phạm. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Trung, Minh, Vương cùng mức án là 4 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Thanh Đủ 6 tháng, Trần Đạt Duy 4 tháng, cùng hưởng án treo.