Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6):

Trân trọng bữa cơm gia đình

(NTO) Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2016) với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ý nghĩa và một số hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam năm nay.

Phóng viên: Ngày Gia đình Việt Nam năm nay với chủ đề: “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”. Vậy điều đó có ý nghĩa như thế nào?

Đồng chí Bùi Văn Lộc
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đồng chí Bùi Văn Lộc:

Trong cuộc sống ai cũng muốn được quây quần bên gia đình, khi xa nhà ai cũng cảm thấy nhớ, mong ước được sống trong cảm giác được sum vầy bên gia đình thân yêu. Và khi ta cảm thấy mệt mỏi với những bộn bề lo toan của cuộc sống, gia đình cũng là chốn đầu tiên ta muốn tìm về. Chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” là thông điệp gửi đến những thành viên trong gia đình: Hãy trân trọng hơn những giây phút sum họp bên bữa cơm đầm ấm và hạnh phúc của gia đình. Bữa cơm là thành quả lao động của các thành viên trong gia đình, là nơi truyền nhận những kinh nghiệm giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và gắn kết tình cảm giữa các thành viên để cùng nhau xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc; nêu cao những giá trị vô giá của gia đình, tôn kính bậc sinh thành, đó là tình cảm của ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng, anh em, yêu thương chăm sóc con trẻ.

Hạnh phúc gia đình qua bữa cơm tuy đơn sơ, nhưng rất cần và rất quý. Nếu còn có những gia đình với lý do gì đó lại lãng quên, không quan tâm đến, không hiểu được giá trị của bữa cơm gia đình là điều đáng tiếc vô cùng. Vì vậy, cần duy trì những bữa cơm từ gia đình. “Bữa cơm gia đình” chính là chiếc gương soi phản chiếu hạnh phúc của một gia đình. Việc duy trì bữa cơm gia đình ngày nay là điều cần thiết, là một nét văn hóa truyền thống rất cần được gìn giữ và phát huy.

Phóng viên: Với ý nghĩa đó và hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm nay, tỉnh ta tổ chức những hoạt động gì mang lại hiệu quả thiết thực nhất, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Văn Lộc:

Thực hiện Kế hoạch số 1390/KH-BVHTTDL ngày 25-4-2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2016); Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức cho các hộ gia đình tham gia nấu “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”; phát động tổ chức “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” đối với toàn thể các hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về ý nghĩa “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, về hạnh phúc gia đình và các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam; bên cạnh đó, năm nay, tỉnh ta đăng cai tổ chức Ngày hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ VII vào dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!