An ninh trật tự

(NTO) Ngày 14-6, tại UBND phường Phước Mỹ, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Trần Văn Đức (SN 1991, ngụ khu phố 1, phường Đạo Long, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) và Phạm Văn Hảo (SN 1993, ngụ thôn Lương Cang, xã Nhơn Sơn, Ninh Sơn) về tội “cướp giật tài sản”.

2 bị cáo Trần Văn Đức và Phạm Văn Hảo.

Khoảng 22 giờ, ngày 18-12-2015, Hảo chở Đức trên đường 21 Tháng 8, đến ngã 3 Công Thành, phát hiện anh Nguyễn Văn Nam cầm điện thoại, cả 2 chạy xe áp sát, giật điện thoại, sau đó, bán được 1 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Trước đây, Đức từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích, theo đó Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Đức 42 tháng tù giam, Phạm Văn Hảo 36 tháng tù giam.

► Cùng ngày, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cũng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 tháng tù cho hưởng án treo đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1975, ngụ thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, Ninh Hải) về tội “vận chuyển hàng cấm”.

Khoảng đầu tháng 1-2016, Phượng có quen với Huấn (ngụ TP. Hồ Chí Minh), khi Huấn nhờ vận chuyển thuốc lá Jet với giá 2.000 đồng/cây, dù biết thuốc lá là hàng cấm nhưng vì ham lợi, Phượng vẫn đồng ý. Đến rạng sáng ngày 19-3, khi nhận được tin “hàng” về, Phượng đến nơi nhận hàng, trong lúc đang bốc hàng lên xe máy để vận chuyển thì Phượng bị Công an phường Phước Mỹ phát hiện. Qua kiểm tra, công an đã thu giữ 180 cây thuốc lá.