Bàn giao thư tịch cổ Chăm được tu bổ, bồi nền

(NTO) Ngày 2-6, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II đã bàn giao cho Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm Ninh Thuận số thư tịch cổ Chăm gồm 45 quyển đã được tu bổ, bồi nền, đóng quyển bởi sự hỗ trợ thực hiện của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II trong thời gian từ tháng 7-2015 đến nay.

Số thư tịch cổ này thuộc sở hữu của nhà trí thức Chăm Quảng Văn Đại (Ninh Thuận), được lưu giữ trong dòng họ từ nhiều thế hệ, viết trên các chất liệu giấy dó, giấy quyến, giấy bao xi măng… ghi chép về các nội dung tín ngưỡng, phong tục, văn học, tri thức dân gian… của người Chăm.