Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, CHLB Đức

Chiều 31-5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (CHLB Đức) Boris Rhein đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (CHLB Đức) Boris Rhein.
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy, quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Đức phát triển tốt đẹp. Đức là đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục-đào tạo.

Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo bang Hessen đã quan tâm ưu tiên tích cực thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Trong tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược với Đức, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với bang Hessen, và coi đây là hình mẫu hợp tác giữa Việt Nam và các địa phương nước ngoài.

Trên cơ sở hợp tác tốt đẹp giữa hai bên, Thủ tướng đề nghị chính quyền bang Hessen tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại bang Hessen, đồng thời duy trì cấp học bổng tại chỗ cho sinh viên Việt Nam tại Việt Nam, tăng cường hợp tác giữa các trường đại học của bang với Việt Nam.

Hai bên tiếp tục trao đổi để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa trong thời gian tới; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm ăn ổn định và hòa nhập tốt với sở tại…

Về Trường Đại học Việt-Đức, Thủ tướng đánh giá, đây là dự án “hải đăng” của quan hệ hai nước trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Trường tuy mới thành lập, nhưng đã đào tạo nhiều sinh viên có trình độ, khi tốt nghiệp đều có việc làm ổn định. Điều đó thể hiện chất lượng giáo dục-đào tạo của Đức rất tốt.

Thủ tướng đề nghị, hai bên cần tiếp tục củng cố mô hình giáo dục của trường đại học này để tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, truyền thống, hữu nghị vốn có; củng cố kiện toàn nhân sự của trường.

Về phần mình, Bộ trưởng Boris Rhein đánh giá, mối quan hệ hai nước phát triển chặt chẽ, vững chắc trên cơ sở là đối tác chiến lược. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Hiện có nhiều người Việt Nam đã và đang học tập tại Đức, là nhịp cầu quan trọng kết nối, đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng cho rằng, hai nước đều coi trọng chính sách giáo dục-đào tạo giới trẻ, coi khoa học công nghệ là ưu tiên. Nhờ đó, hai nước đã gặt hái nhiều thành công. Chính vì vậy, Đại học Việt-Đức tại Việt Nam là trọng tâm trong hợp tác hai nước. Bộ trưởng bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ủng hộ hoạt động của Trường.

Bộ trưởng Boris Rhein cho biết, bang Hessen có 13 trường đại học và khi về nước, ông sẽ gặp cả 13 hiệu trưởng để kêu gọi các trường hỗ trợ cho Đại học Việt-Đức.

“Tôi mong rằng con tàu hợp tác Việt Nam-CHLB Đức no gió, tiếp tục tiến về phía trước”, Bộ trưởng Boris Rhein bày tỏ.

Nguồn chinhphu.vn