Tuổi trẻ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Xung kích, hướng về vùng hạn

(NTO) Hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Thuận hướng về vùng hạn”, tuổi trẻ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng bằng những hành động, việc làm thiết thực và hiệu quả, góp phần cùng với tuổi trẻ tỉnh nhà đồng hành, chia sẻ những khó khăn của nhân dân vùng hạn.

Từ đầu năm đến nay, Thành đoàn Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, vận động các tổ chức trên địa bàn thành phố “hướng về vùng hạn”, ủng hộ với số tiền gần 17 triệu đồng. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức cho 50 ĐV-TN, cán bộ, chiến sĩ hành trình về nguồn với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay hướng về vùng hạn” năm 2016 trong 2 ngày tại xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, trong đó Thành đoàn đã trao 150 suất quà trị giá 15 triệu đồng, tặng 1 phần quà cho Trường THCS Ngô Quyền trị giá 350.000 đồng.

Đoàn Thanh niên Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Bác Ái.

Bên cạnh đó, Thành đoàn còn chỉ đạo Hội đồng Đội thành phố triển khai đến các Liên đội trực thuộc tổ chức vận động đội viên, học sinh ủng hộ nhu yếu phẩm cho học sinh và nhân dân gặp khó khăn huyện Bác Ái. Sau cuộc vận động, Hội đồng Đội thành phố đã tổ chức hành trình “Hướng về vùng hạn” tại xã Phước Tân, huyện Bác Ái và trao tặng 52 suất quà cho các em đội viên tiêu biểu của huyện Bác Ái, trao 100 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng; tặng nhu yếu phẩm cho 26 trường TH và THCS trên địa bàn huyện Bác Ái với tổng giá trị hơn 182 triệu đồng. Đặc biệt, Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi đã tổ chức hành trình về nguồn “Vì đàn em thân yêu” và “Hướng về vùng hạn” tại Trường TH Phước Bình A (xã Phước Bình, Bác Ái) với công trình “Hệ thống lọc nước uống sạch từ nước giếng”. Công trình được huy động đóng góp của toàn trường với tổng trị giá 8 triệu đồng…

Qua đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của tuổi trẻ và các nguồn lực xã hội cùng hỗ trợ, giúp Nhân dân ổn định cuộc sống; góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu của tỉnh “Không để dân đói, không để dân khát, không để xảy ra dịch bệnh”