Khoảnh khắc & Sự kiện 21-5

* Ngày 21-5: Ngày truyền thống lực lượng Kiểm lâm Việt Nam. Ngày 21-5-1973, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/CP quy định hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng Kiểm lâm nhân dân. Kể từ đó đến nay, ngày này được lấy là ngày truyền thống của lực lượng Kiểm lâm Việt Nam. Người cán bộ kiểm lâm hôm nay không đơn thuần là người thừa hành pháp luật mà còn thực hiện các nhiệm vụ phát triển rừng, hướng dẫn người dân làm giàu từ nghề rừng. Hàng ngày, những cán bộ kiểm lâm vẫn âm thầm, lặng lẽ, bền bỉ khắc phục khó khăn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, quyết tâm bám rừng, bảo vệ màu xanh cho sự sống.

Cầu Mỹ Thuận - cầu treo dây văng đầu tiên ở Đông Nam Á.

* Ngày 21-5-2000: Khánh thành cầu Mỹ Thuận - cầu treo dây văng đầu tiên ở Đông Nam Á. Cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền, nối hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang trên Quốc lộ 1A. Đây là cây cầu treo dây văng đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam và Đông Nam Á. Cầu được khởi công xây dựng ngày 6-7-1997, với chiều dài hơn 1,5 km, trong đó cầu chính dài 660m, với hai trụ tháp chính hình chữ H cao 123,5m; mặt cầu rộng hơn 22 m, thiết kế cho 4 làn xe cơ giới và 2 làn bộ hành. Đến nay sau 16 năm đưa vào khai thác, cầu Mỹ Thuận không chỉ phát huy tốt vai trò đầu mối giao thông quan trọng của các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà còn tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước.

* Ngày 21-5-1927: Charles Lindbergh trở thành người đầu tiên một mình bay qua Đại Tây Dương. Trước những năm 1920, để thực hiện bay thẳng vượt Đại Tây dương là điều rất khó khăn. Cuối những năm 1920, khi công nghệ máy bay đã có những bước tiến đáng kể, Charles Lindbergh (1902-1974) đã chấp nhận thách thức này. 7h52' sáng ngày 20-5-1927, Lindbergh điều khiển chiếc máy bay một lớp cánh Ryan, động cơ Wright, 220 mã lực có tên gọi “Tinh thần của Thánh Louis” (Spirit of St Louis), cất cánh từ đường băng Roosevelt Field, New York, Mỹ. Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, 10h25' sáng (giờ địa phương) ngày 21-5-1927, sau 33h29' bay một mình không nghỉ, Charles Lindbergh đã hạ cánh an toàn xuống phi trường Bourget ở Paris, Pháp trong hành trình dài tới 3.600 dặm. Chuyến bay của Lindbergh đã ghi vào lịch sử ngành hàng không. Ông là người đầu tiên trên thế giới một mình bay qua Đại Tây Dương. Năm 1954, Hồi ký về chuyến bay nổi tiếng của ông đoạt giải thưởng Pulitzer ở hạng mục văn học.

* Ngày 21-5-2011: Ấn Độ phóng thành công vệ tinh GSAT-8. Từ sân bay vũ trụ Curu (Kourou) trên đảo Guyana thuộc Pháp, vệ tinh GSAT-8 của Ấn Độ đã được tên lửa đẩy Ariane 5 của Tập đoàn hàng không vũ trụ châu Âu đưa thành công lên quỹ đạo ở độ cao 249 km. Vệ tinh GSAT-8 nặng 3.100 kg có vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ thông tin liên lạc và phát sóng truyền hình ở Ấn Độ, do được trang bị 24 bộ tiếp sóng Ku-band. Ngoài ra, vệ tinh này còn được trang bị thiết bị GAGAN để giúp các máy bay có thể hạ cánh xuống Ấn Độ với sai số không tới 7,6m trên thực địa. Toàn bộ chi phí chế tạo, phóng và bảo hiểm cho vệ tinh này lên tới 6 tỷ rupi (rupiah - khoảng 113 triệu USD). Theo kế hoạch, vệ tinh GSAT-8 sẽ hoạt động trên quỹ đạo khoảng 12 năm.

Theo TTXVN