Giáo dục truyền thống cách mạng bằng hình ảnh, hiện vật trực quan

(NTO) Nhân dịp kỷ niệm 41 năm giải phóng Ninh Thuận; giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bảo tàng tỉnh đón học sinh Trường TH Từ Tâm 1 (xã Phước Hải, Ninh Phước) đến tham quan phòng trưng bày lịch sử truyền thống cách mạng.

Tại đây, các em được cán bộ Bảo tàng kể những câu chuyện sinh động của thế hệ cha anh từng tham gia đấu tranh, cống hiến xương máu, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước thông qua các hiện vật sưu tầm được từ nhiều nơi trên mọi miền đất nước. Đồng chí Lê Thị Tuyết Ánh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, cho biết: Bộ sưu tập hình ảnh, tư liệu, hiện vật là những câu chuyện sống đích thực về cuộc đấu tranh cách mạng của quân và dân ta.

Học sinh chăm chú nghe cán bộ Bảo tàng tỉnh giới thiệu về lịch sử truyền thống cách mạng qua những hình ảnh.

Chiếc ná mà Anh hùng Pinăng Tắc sử dụng trong trận đánh lẫy lừng ở đèo Gia Túc (xã Phước Bình, Bác Ái) vào ngày 10-8-1961 đã đi vào lịch sử sáng ngời của dân tộc. Hay những chiếc gùi của đồng bào Raglai ở Chiến khu Bác Ái dùng để vận chuyển lương thực, vũ khí cho chiến trường lần đầu được đưa ra giới thiệu khiến học sinh rất thích thú. Em Lê Thị Kim Yến, học sinh lớp 5A, thổ lộ: Em từng tham gia sinh hoạt các buổi ngoại khóa, nhưng buổi học lịch sử tại Bảo tàng để lại nhiều ấn tượng nhất, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ chúng em hôm nay.

Thầy giáo Vũ Ngọc Thành, giáo viên-Tổng phụ trách Đội, cho biết: Hình thức giáo dục thông qua hiện vật trực quan tạo hứng thú cho học sinh yêu thích môn Lịch sử, qua đó hun đúc tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc cho lớp trẻ. Ông Lê Văn Thành, Trưởng Ban đại diện Hội cha, mẹ học sinh, Trường TH Từ Tâm 1, chia sẻ: Chúng tôi phối hợp tốt với nhà trường xây dựng chương trình ngoại khóa với nhiều nội dung phong phú, bổ ích, ngoài đến tham quan Bảo tàng, các em còn được đến tháp Pô Klong Garai và một số điểm vui chơi, giải trí trong thành phố.

Để đáp ứng nhu cầu của các trường học, gần đây, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức các đợt trưng bày chuyên đề lịch sử truyền thống cách mạng, mang lại hiệu ứng tích cực, làm chuyển biến nhận thức của lớp trẻ về ý thức, trách nhiệm đóng góp sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đáng mừng là học sinh đến tham quan Bảo tàng ngày càng tăng. Đồng chí Lê Thị Tuyết Ánh cho biết thêm: Đây là lần đầu tiên đơn vị đón học sinh khu vực nông thôn ở huyện Ninh Phước đến tham quan, học tập. Hy vọng hình thức giáo dục “Học lịch sử tại Bảo tàng” của Trường TH Từ Tâm 1 sẽ được nhân rộng.