Hội thảo Tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế và tiềm năng phát triển các mặt hàng nông thủy sản tại Ninh Thuận

(NTO) Ngày 5-5, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công thương tổ chức Hội thảo Tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế và tiềm năng phát triển các mặt hàng nông- thủy sản tại Ninh Thuận. Các đồng chí Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công thương; Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự. Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và doanh nghiệp trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế giới thiệu tổng quan các hiệp định thương mại tự do mới của Việt Nam và Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015; một số nội dung, vấn đề quan trọng về hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình hiện nay như: giải pháp phát triển thị trường trong nước, chuyển dịch cơ cấu, nâng cao sức cạnh tranh đối với các mặt hàng nông, thủy sản khu vực Nam Trung Bộ… Đồng thời cùng thảo luận, đặt ra những vấn đề quan tâm để giúp Ninh Thuận khắc phục khó khăn, phát huy những tiềm năng, lợi thế, đáp ứng tốt xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng chung của toàn cầu. Việc Việt Nam tham gia ký kết các Hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương sẽ tạo ra những cơ hội, thuận lợi cho doanh nghiệp Ninh Thuận tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; bên cạnh đó còn có những khó khăn, thách thức đan xen, nhất là sự cạnh tranh quyết liệt đối với các mặt hàng nông thủy sản, các vấn đề về rào cản kỹ thuật khi thâm nhập thị trường các nước… Thông qua Hội thảo sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và đưa ra những giải pháp, cũng như định hướng đúng đắn trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập.