Indonesia tổ chức đối thoại khu vực về an ninh hàng hải

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Giô-cô Uy-đô-đô) ngày 1-5 cho biết các bộ trưởng ngoại giao và chỉ huy quân đội của Indonesia, Malaysia và Philippines sẽ nhóm họp vào ngày 5-5 tại Indonesia để thảo luận việc tăng cường an ninh hàng hải trong bối cảnh nạn cướp biển đang gia tăng ở khu vực.

Bên cạnh đó, Tổng thống Widodo cũng gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Philippines và nhiều bên tại Indonesia vì sự hợp tác trong vụ giải thoát 10 con tin Indonesia bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf bắt cóc hồi tháng 3 năm nay ở vùng biển Philippines. Ông cho biết Chính phủ Indonesia vẫn đang tiếp tục nỗ lực giải cứu 4 con tin khác bị nhóm phiến quân trên bắt vài tuần sau đó.

Kể từ khi lên cầm quyền năm 2014, Tổng thống Widodo đã đưa vấn đề an ninh hàng hải trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của chính phủ. Indonesia cảnh báo các vụ cướp biển trên vùng biển giữa Indonesia và Philippines đang ngày một gia tăng và có thể leo thang lên mức độ như ở Somalia, đồng thời yêu cầu các tàu thuyền tránh những khu vực nguy hiểm này.

Sau vụ 14 thủy thủ Indonesia bị bắt cóc ở vùng biển Philippines hồi tháng 3, giới chức Indonesia đã kêu gọi tăng cường an ninh nhằm chống lại mối đe dọa bị cướp biển bắt cóc, trong đó có đề xuất các tàu di chuyển từ Borneo (Bo-nê-ô), Indonesia đến Philippines cần được hộ tống bằng tàu có vũ trang.

Theo TTXVN