Festival Huế 2016 thu hút 23 đoàn nghệ thuật quốc tế

Festival Huế 2016 sẽ có 36 đoàn nghệ thuật chính thức tham gia, trong đó có 23 đoàn quốc tế đến từ 17 quốc gia trên thế giới.

 
Họp báo khai mạc Festival Huế 2016. Ảnh: VGP/Thế Phong

Chiều 28/4, Bộ VHTT&DL, Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức họp báo khai mạc Festival Huế lần thứ 9 với chủ đề “710 năm Thuận Hóa-Phú Xuân-Thừa Thiên-Huế; Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế lần thứ 9 cho biết, Festival Huế là sự kiện văn hóa, nghệ thuật có quy mô quốc gia và mang tầm quốc tế. Qua 8 kỳ tổ chức, Festival Huế đã trở thành nơi quy tụ, gặp gỡ, giao lưu của nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, đại diện và mang dấu ấn của nhiều nền văn hoá khác nhau trên thế giới. 15 năm qua, Festival Huế đã từng bước khẳng định thương hiệu và tham gia vào cộng đồng các Festival chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.

Festival Huế 2016 sẽ có 36 đoàn nghệ thuật chính thức tham gia, trong đó có 23 đoàn quốc tế đến từ 17 quốc gia trên thế giới. Tại Festival lần này, có gần 100 cơ quan thông tấn báo chí với gần 600 nhà báo, phóng viên trong và ngoài nước đăng ký tham dự để đưa tin.

Festival Huế lần thứ 9 năm 2016 sẽ diễn ra từ ngày 29/4-4/5.

Trong thời gian tổ chức Festival, thành phố Huế cũng được Bộ Ngoại giao và Thủ tướng Chính Phủ chọn đăng cai tổ chức phiên họp đầu tiên của Dự án “Thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa của Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ La tinh”.

Các hoạt động lễ hội và chương trình nghệ thuật điểm nhấn tại Festival Huế 2016:

- Chương trình Khai mạc: 20h00 ngày 29/4.

- Lễ tế Giao: 00h05 ngày 29/4 tại Đàn Nam Giao.

- Chương trình quảng diễn đường phố “Những vì sao rực sáng trong đêm” của Đoàn nghệ thuật L’Homme Debout (Vùng Poitou-Charentes, Pháp): 16h00 ngày 30/4 tại công viên Trịnh Công Sơn và 19h00 ngày 2/5 tại sân Hàm Nghi.

- Chương trình Áo dài “Nơi huyền thoại bắt đầu”: 20h00 ngày 30/4 tại Bia Quốc Học.

- Chương trình “Lễ hội Quảng Chiếu”: 20h00 ngày 1/5 tại Công viên Thương Bạc.

- Chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn: 19h30 ngày 1/5 tại Công viên Trịnh Công Sơn.

- Chương trình Đêm Hoàng Cung: 19h00 ngày 1/5 và 3/5.

- Lễ hội đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa” của các đoàn nghệ thuật từ nhiều quốc gia thuộc khu vực Đông Á-Mỹ Latin: 16h00 các ngày 1/5 và 3/5 trên các đường phố trung tâm.

- Chương trình “Về miền Hương Ngự” giới thiệu tinh hoa nghệ thuật truyền thống Huế vào lúc 19h30 ngày 2/5 tại Đình làng Kim Long.

- Chương trình Bế mạc: 20h00 ngày 4/5 tại Quảng trường Ngọ Môn-Kỳ Đài.

Nguồn chinhphu.vn